Trung tướng Trần Đơn, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị
| Trung tướng Trần Đơn, Tư lệnh Quân khu 7 cho biết: “Hội thảo nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc thu thập tài liệu, thiết lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt di tích Căn cứ Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam là di tích quốc gia đặc biệt. Từ đó dự báo xu hướng phát triển, giúp các ngành, các cấp có những lựa chọn phù hợp, khoa học để tôn tạo, phát huy giá trị di tích trong tương lai”. |
Đây là một trong những hoạt động quan trọng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015).
Về dự và chỉ đạo tại hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.
Các đại biểu dự hội thảo
150 nhà khoa học, tướng lĩnh quân đội và các nhân chứng lịch sử từng sống, chiến đấu trên các chiến trường, trong đó có Căn cứ Tà Thiết đã về dự hội thảo.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng khẳng định: “Mặc dù chỉ hình thành và tồn tại trong thời gian ngắn (từ năm 1973 đến 1975), nhưng căn cứ Tà Thiết có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta… Đặc biệt, trong năm 1975, Tà Thiết là nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt như: Nơi nhận bức điện 37TK của Tổng bí thư Lê Duẩn về việc đồng ý đổi tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn thành chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nơi thành lập Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh do đồng chí Văn Tiến Dũng làm tư lệnh, nơi phát lệnh Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 – chiến dịch có ý nghĩa quyết định, đánh dấu thắng lợi to lớn và cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng: Tà Thiết là nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt, trong đó có sự kiện phát lệnh Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975
Hội thảo tập trung vào 4 nội dung chính: Căn cứ Tà Thiết - địa chỉ đỏ; Căn cứ Tà Thiết trong giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1972 – 1975); Vai trò, giá trị lịch sử của căn cứ Tà Thiết - những bài học kinh nghiệm; Căn cứ Tà Thiết - hiện trạng và giải pháp phát huy giá trị di tích lịch sử.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các nhân chứng lịch sử về thăm lại Căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết
Đặc biệt, hội thảo đã được nghe những tâm sự đầy xúc động của các thư ký giúp việc cho lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, trong đó có Thượng tướng Trần Văn Trà, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định….
Các tham luận tại hội thảo đã làm sáng tỏ mọi khía cạnh trong lịch sử hình thành, phát triển, vai trò lịch sử của căn cứ Tà Thiết và sâu sắc hơn sự nghiệp kháng chiến của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng và miền Đông Nam bộ nói chung.
* Trước đó, ngày 9-4, các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học và lãnh đạo tỉnh, địa phương đã đến thăm lại Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Tà Thiết (Lộc Ninh).
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong và các đại biểu thắp hương tưởng nhớ Thượng tướng Trần Văn Trà
Đoàn thăm nơi ở và làm việc của Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Đoàn đã đến thăm nhà và nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước như Thượng tướng Trần Văn Trà, Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Đại tướng Lê Đức Anh và các hạng mục: Bếp Hoàng Cầm, Hầm Giao ban, Nhà Chính ủy, Hội trường…
Tại mỗi nơi đến, các nhân chứng lịch sử đã cùng thắp nén nhang tri ân những đồng chí, đồng đội hy sinh, lật giở lại kỷ niệm một thời chiến đấu tại căn cứ xưa.
Hội ngộ tại chiến trường xưa - nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm, các bác, các cô vỡ òa hạnh phúc vì may mắn còn được gặp lại nhau trong thời bình. Nhiều người không giấu được xúc động trước anh linh Thượng tướng Trần Văn Trà, Nữ tướng Nguyễn Thị Định - người anh, người chị, người chỉ huy gần gũi, thân thương.

Các nhân chứng lịch sử chụp hình lưu niệm tại nhà Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Dịp này, các nhân chứng lịch sử cũng gửi tặng nhà truyền thống Tà Thiết nhiều hiện vật quý giá được sưu tầm từ bạn bè, đồng chí từng sống, chiến đấu tại Tà Thiết.
Hoàng Thu - Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026