Đoàn đã đến thăm vườn điều ghép đầu tiên (từ năm 2007) của 2 hộ Hoàng Trọng Thanh và Hoàng Trọng Thủy ở thôn 10.
Tại vườn, báo cáo với Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác, ông Thủy cho biết: “Trước đây, vườn điều 2,5 ha cho năng suất cao nhất là 1,5 tấn/ha. Sau 7 năm cải tạo theo phương pháp ghép cành, năm 2014 vườn điều cho năng suất hơn 5 tấn/ha. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của sương muối và lạnh kéo dài nên dự kiến năng suất đạt hơn 4 tấn/ha. Với giá điều tại thời điểm này, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu gần 200 triệu đồng”.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm vườn điều ghép của hộ ông Hoàng Trọng Thủy
Bà Nguyễn Thị Kim Nga thông tin với đoàn: Qua thực tế sản xuất trên địa bàn tỉnh, đã có nhiều hộ nông dân nhờ biết chọn giống tốt, nắm bắt kỹ thuật, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp... đã cho năng suất từ 3-4 tấn/ha. Hiện tỉnh đang khuyến cáo nông dân học tập, nhân rộng cách làm “trẻ hóa” vườn điều như ở xã Long Hà.
Trao đổi tại vườn, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phấn khởi cho rằng: “Với mô hình cải tạo vườn điều cho năng suất cao như của ông Thủy thì điều không những là cây xóa đói giảm nghèo mà còn là loại cây trồng giúp nông dân làm giàu. Mong rằng trong thời gian tới, Bình Phước phổ biến rộng rãi cách làm này để giữ vững diện tích điều và góp phần đưa ngành điều Việt Nam phát triển bền vững”.
H.Châu - P.Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026