Thứ 6, 24/04/2026 04:06:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:10, 09/04/2015 GMT+7

Xã Thanh Hòa - 5 năm nhìn lại

Thứ 5, 09/04/2015 | 15:10:00 2,415 lượt xem
BP - Tiếp chúng tôi trong phòng làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hòa Đoàn Tiến Dũng cho biết, xét về mức tăng trưởng kinh tế chúng tôi không bằng các xã khác trong huyện nhưng xét về tinh thần đoàn kết nội bộ thì có thừa. Không chỉ đến kỳ đại hội mà ngay cả đại hội thuộc nhiệm kỳ trước, xã luôn đảm bảo quy hoạch theo hướng mỗi cán bộ 3 chức danh, mỗi chức danh 3 cán bộ. Có lẽ đây là lý do để Đảng bộ huyện Bù Đốp chọn xã tiến hành đại hội điểm trên địa bàn huyện cho nhiệm kỳ 2015-2020.

NHÀ NÔNG THỜI @

85.000 hom giống tiêu sạch bệnh là số lượng cây giống của nhà nông Nguyễn Văn Xuyến chuẩn bị bán ra thị trường đầu mùa mưa năm nay. Có lẽ ông là nhà nông đầu tiên của tỉnh tự nhân giống tiêu sạch bệnh, loại cây trồng được xem là “cơn khát” của nhà nông trong tỉnh. Ông chẳng phải là chủ cơ sở nhân giống, cũng chẳng phải là kỹ sư nông nghiệp, chỉ là một nông dân ở ấp 5, xã Thanh Hòa. Ông năm nay vừa tròn 60 tuổi đang sở hữu 23 ha đất nông nghiệp. 3 người con của ông đều đã tốt nghiệp đại học. Riêng người con út Nguyễn Văn (1990) vừa lấy bằng thạc sĩ ngành nông lâm cánh đây vài tháng.

UBND xã Thanh Hòa

Nguyễn Văn bảo vệ luận văn loại ưu và được Trường đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho đi du học ở Nhật để về làm giảng viên cho trường nhưng gia đình ông Xuyến không đồng ý. Ông quan niệm, học là để biết và ứng dụng vào thực tiễn. Chính vì thế mà thạc sĩ Nguyễn Văn phải ở nhà phụ giúp gia đình làm nông. 85.000 hom giống tiêu sạch bệnh là sản phẩm đầu tay của anh giúp cha mẹ nhân giống, vừa phục vụ gia đình vừa giúp người dân vùng sâu, xa tiếp cận giống cây trồng chất lượng cao. Dưới sự hỗ trợ của thạc sĩ nông nghiệp, 16 ha trồng cà phê của gia đình ông trong những năm gần đây đều cho năng suất bình quân 3 tấn/ha. 7 ha còn lại ông trồng điều và cao su.

 Toàn bộ diện tích cây cà phê của gia đình ông đều đã được trồng xen tiêu và trang bị hệ thống tưới tiết kiệm. Nguồn phân bón cũng như nước tưới cho tiêu được hưởng từ cây cà phê. Do vậy, việc đầu tư trồng xen tiêu vào diện tích cà phê với ông không tốn chi phí là bao. Ngoài tiêu, ông còn trồng xen cả ngàn cây bưởi da xanh trong tổng số 16 ha trồng cà phê. Dự kiến trong 5 năm tới, toàn bộ diện tích cà phê trên 16 ha sẽ được thay thế hoàn toàn bằng cây bưởi da xanh mà gia đình ông Xuyến không bị gián đoạn nguồn thu năm nào. Bên cạnh nguồn thu cây trồng, gia đình ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động phổ thông tại địa phương.

ĐOÀN THỂ VÀO CUỘC

Năm 2000, gia đình ông Nguyễn Hữu Minh ở tỉnh Trà Vinh đến ấp 5, xã Thanh Hòa lập nghiệp. Nhà không có, đất cũng không, vợ chồng ông hết lượm điều rồi hái cà phê thuê cho người dân trong xã. Tối đến, hai vợ chồng ngủ nhờ trong túp lều của chủ vườn dùng để cất giữ nông cụ. Năm 2005, xã Thanh Hòa tái lập, gia đình ông trở thành công dân ấp 5, xã Thanh Hòa. Sau khi có hộ khẩu, ban điều hành thôn vận động người dân trong thôn tặng gia đình ông 70m2 đất để làm nhà tạm. Năm 2010, gia đình ông được UBND xã Thanh Hòa xây tặng nhà tình thương. Song song đó, Hội nông dân xã tạo điều kiện cho gia đình ông vay 15 triệu đồng mua 2 sào đất nông nghiệp trồng tiêu. Nguồn cây giống được người dân trong xã hỗ trợ. Nhờ sự chung sức từ các cá nhân, đoàn thể cũng như chính quyền xã, năm 2014 gia đình ông thoát nghèo. Dịp tết Nguyên đán Ất Mùi, trong ngôi nhà tình thương của gia đình ông có tivi, tủ lạnh như bao hộ khác. Trong toàn nhiệm kỳ 2010-2015, xã Thanh Hòa có đến 400 hộ như gia đình ông Nguyễn Hữu Minh thoát nghèo nhờ sự chung sức giúp đỡ bằng nhiều cách của các đoàn thể cũng như chính quyền xã Thanh Hòa.    

THÀNH QUẢ SAU MỘT NHIỆM KỲ

Tiếp chúng tôi tại phòng làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hòa Đoàn Tiến Dũng hồ hởi cho biết. Thành quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 là các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội đều đạt và vượt mức so với nghị quyết của đại hội đề ra. Tăng trưởng bình quân hàng năm cho cả nhiệm kỳ là 10,81%. Tổng thu nhập xã hội trong năm 2014 đạt 152,46 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 16,16 triệu đồng/người/năm, đạt 178,5% so với nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế, nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 74,48% so với tổng thu xã hội trên địa bàn xã. Mặc dù không phải là xã điểm xây dựng nông thôn mới trong lộ trình 2011-2015 của huyện nhưng chúng tôi đã đạt 9/19 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Điều đáng mừng là xã nghèo thuộc vùng biên giới nhưng xã đã đạt được tiêu chí xóa hộ nghèo và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Cứ đặt tỷ lệ 32% hộ nghèo của xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay chỉ còn 4,1% mới thấy hết ý nghĩa của một xã biên giới còn nhiều khó khăn. Tôi cho rằng, đây là một nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà trong nhiệm kỳ qua. Với những thành quả đó, chúng tôi hy vọng trong nhiệm kỳ mới, xã Thanh Hòa sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
12867

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?