Ông Võ Văn Nguyên, chủ tịch UBND xã cho biết: Cát Sơn là một xã miền núi đặc biệt khó khăn và kể từ sau giải phóng. Trong những năm gần đây, cơ sở hạ tầng và nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn xã được quan tâm và đầu tư xây dựng. Đường giao thông nông thôn, cầu cống bằng bê tông cốt thép đã toả khắp và nối liền các khu dân cư Sơn Lộc, Sơn Lãnh, Sơn Lặc và Thạch Bàn Đông, nối với tỉnh lộ ĐT 634… tạo điều kiện đi lại thuận tiện.
Cùng đó, hệ thống điện sinh hoạt cũng về đến các thôn xóm, khu dân cư; các công trình nước sinh hoạt đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhiều công trình mới được xây dựng khang trang, phục vụ sản xuất và đời sống như: hệ thống bờ kè sông La tinh, kênh mương thuỷ lợi, trạm bơm, trường học, bệnh xá… đã góp phần tạo nên diện mới của vùng nông thôn miền núi.
Ông Nguyễn Bá Thịnh ở thôn Hội Sơn là người sinh sống đã lâu năm tại Cát Sơn chia sẻ, mảnh đất này đổi thay từng ngày. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được cũng cố; tình làng, nghĩa xóm chan hòa.
Để xoá đói giảm nghèo, Cát Sơn đã tập trung phát triển sản xuất trên cơ sở lấy nông –lâm nghiệp làm trọng tâm nhằm tận dụng và khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng một số cánh đồng mẫu lớn. Nhờ vậy, đến cuối năm 2014, tổng diện tích trồng lúa của xã là 465 ha và cho năng suất bình quân đạt trên 62 tạ/ha, tăng 2,58 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa bình quân lương thực của người dân đạt trên 590 kg/năm, tăng 120 kg so với kế hoạch đề ra đầu năm. Cát Sơn còn quy hoạch và phát triển 790 ha trồng dưa hấu và 70 ha đất lúa hiệu quả thấp sang trồng cây trồng cạn. Dựa vào thế mạnh vùng núi, xã đã phát triển chăn nuôi gia súc và có đàn bò trên 3.060 con, trong đó tỷ lệ bò lai chiếm 75 % tổng đàn và tăng 50% so với năm 2011…
Việc phát triển lâm nghiệp dựa trên cơ sở giao đất quản lý bảo vệ rừng, đồng thời phát triển vốn rừng qua các dự án WB3 và phong trào xây dựng vườn rừng, đồi rừng cùng vườn điều có tổng diện tích trên 405 ha đang thời kỳ bắt đầu cho quả. Nhờ có hướng đi đúng, đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở Cát Sơn đã giảm xuống còn 20,13 % (giảm 3,51 % so với cùng kỳ năm 2013) và thu nhập bình quân đầu người đạt trên 19,2 triệu đồng/người/năm. Hiện xã cũng đã thực hiện đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Thời gian tới, Cát Sơn sẽ huy động các nguồn từ nội và ngoại lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là kinh tế vườn đồi, vườn rừng, kết hợp với chăn nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng nông sản. Tiến độ xây dựng nông thôn mới cũng được đẩy mạnh, đồng thời với việc đầu tư khai thác du lịch sinh thái trên cơ sở tiềm năng của các di tích lịch sử và hồ chứa nước thuỷ lợi Hội Sơn – ông Võ Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Cát Sơn khẳng định.
Nguồn ĐCS

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026