60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ luật gia đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành cùng với sự phát triển của đất nước. Từ ngày thành lập đến nay, Hội Luật gia Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội. Từ chỗ chỉ có 40 hội viên đã phát triển lên hơn 46.000 hội viên ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Các hoạt động điển hình là: Giám sát và phản biện về chính sách pháp luật; giải đáp, tư vấn pháp luật, gắn tuyên truyền pháp luật với hoạt động văn nghệ, hoạt động của các tổ chức xã hội; mở rộng trợ giúp pháp lý tới người dân ở nông thôn lạc hậu, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là tới cả các trại giam; góp phần đưa pháp luật vào đời sống, nâng cao dân trí. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực, chủ động kết nối quan hệ với các tổ chức, các luật gia tiến bộ trong khu vực và trên thế giới, tạo mối quan hệ pháp lý quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Ghi nhận, đánh giá cao 60 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu các luật gia cần phải liên tục rèn luyện, học hỏi, nâng cao trình độ để đất nước có đội ngũ luật gia giỏi tham gia soạn thảo, góp ý các dự án luật và phản biện về chính sách pháp luật, xây dựng hành lang pháp lý hiệu quả.
Cùng ngày, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội điển hình luật gia tiêu biểu toàn quốc. 57 tập thể, 64 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động hội đã được tôn vinh, khen thưởng.
Nguồn HNM

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026