Thứ 4, 12/11/2025 09:09:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:25, 04/04/2022 GMT+7

Nâng cao chất lượng giám sát là nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, HĐND

Trần Thể
Thứ 2, 04/04/2022 | 11:25:39 456 lượt xem
BPO - Sáng nay 4-4, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử” tại thành phố Cần Thơ.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo và các đại biểu Quốc hội, HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Về phía tỉnh Bình Phước có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hoàng Lâm...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác của đại biểu Quốc hội, HĐND là trách nhiệm của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của các cấp ủy đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội, thường trực HĐND các cấp. Tôi được biết từ đầu nhiệm kỳ XV, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức 4 hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại Hà Nội, Huế, Tuyên Quang với hơn 440 người tham dự, trong đó 270 vị đại biểu Quốc hội, cộng với hơn 170 đại biểu của kỳ bồi dưỡng này là kết quả rất đáng ghi nhận.

Tôi cho rằng, mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND ở cương vị công tác khác nhau, độ tuổi, số năm công tác, chuyên môn đào tạo, hoàn cảnh gia đình, môi trường làm việc khác nhau, phong tục tập quán mỗi nơi khác nhau. Bên cạnh đó, không khí dân chủ, dân trí của cử tri và nhân dân ngày được mở rộng; yêu cầu của đất nước ngày một cấp bách hơn; mong muốn của địa phương, của cử tri, nhân dân ngày càng cụ thể hơn, kỳ vọng cao hơn. Vì vậy, mỗi đại biểu phải có sự nỗ lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, sở trường, kiến thức có được trong môi trường công tác. Đồng thời, với việc bồi dưỡng, trao đổi, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác là hết sức cần thiết, phải thực hiện thường xuyên, nhất là hoạt động giám sát, là một trong những chức năng chính của Quốc hội và HĐND các cấp. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn


Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát cũng chính là để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, HĐND. Đây là vấn đề luôn được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND các địa phương quan tâm. Thời gian qua, hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của toàn bộ bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở; góp phần đưa luật pháp, các nghị quyết của Quốc hội, HĐND đi vào thực tiễn cuộc sống.

Các đại biểu tại hội nghị bồi dưỡng

Tuy nhiên, hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND vẫn còn hạn chế, bất cập, như: chất lượng một số cuộc giám sát chưa cao; một số trường hợp, chưa xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến vấn đề giám sát, chưa xác định rõ biện pháp xử lý, chưa có chế tài phù hợp; việc theo dõi, đôn đốc, giám sát, việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát có lúc, có nội dung chưa thực sự quyết liệt, nên không ít những vụ việc, vấn đề chậm được giải quyết, tiếp tục gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội...

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Lê Hoàng Lâm cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Vì vậy, thông qua hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kỳ vọng với những kiến thức, kỹ năng thu nhận được, các đại biểu sẽ có những đổi mới, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát và trọng trách người đại biểu nhân dân trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

  • Từ khóa
139465

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?