Thứ 6, 24/04/2026 16:58:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:28, 18/03/2015 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát tại Bù Đăng

Thứ 4, 18/03/2015 | 15:28:00 1,433 lượt xem
BP - Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014, ngày 17-3, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Mã Điền Cư, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc tại UBND huyện Bù Đăng.


Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội Mã Điền Cư phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo huyện Bù Đăng cho biết: Đến năm 2004, trên địa bàn huyện còn 95.513 ha đất lâm nghiệp. Diện tích này giao cho 2 lâm trường và 2 ban quản lý rừng quản lý, bảo vệ. Theo đánh giá chung, quy mô sản xuất của các lâm trường nhỏ lẻ, phân tán, nguồn vốn ít dẫn đến sản xuất - kinh doanh kém hiệu quả,

không có lãi. Công tác quản lý rừng của các lâm trường, ban quản lý rừng chưa chặt chẽ, tình trạng phá rừng, xâm canh lấn chiếm đất rừng, mua bán sang nhượng đất lâm nghiệp diễn biến phức tạp.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã phân tích và chỉ ra những bất cập trong quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, cơ chế chính sách đối với người bảo vệ rừng. Theo một số thành viên đoàn giám sát, đất lâm nghiệp ở Bù Đăng đã có những biến động lớn sau khi quy hoạch 3 loại rừng, làm giảm đến 77,3% diện tích rừng phòng hộ ở Bù Đăng. Đây là sự thất bại về chính sách và tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và là vấn đề hệ trọng cần được chính quyền các cấp quan tâm, tìm giải pháp hữu hiệu hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bù Đăng kiến nghị: Để việc quản lý rừng có hiệu quả, cần giao quyền cho chủ rừng được lập biên bản hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp.

Ông Mã Điền Cư yêu cầu UBND huyện Bù Đăng cần quản lý kỹ, con số phải chính xác, công tác thực hiện của chính quyền các cấp về việc quản lý đất trong các lâm trường. Trách nhiệm tham mưu của UBND huyện với cấp trên về những bất cập cần đưa ra đề xuất cụ thể.

 Trước đó, sáng 17-3, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng. Theo đánh giá của đoàn, công tác trồng rừng thực hiện theo các chương trình, dự án của Chính phủ tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng không thành công, phần lớn diện tích không thành rừng. Đơn vị này vẫn còn nhiều hạn chế trong việc quản lý, bảo vệ rừng và trong quản lý đất đai.

Theo kế hoạch, hôm nay (18-3). đoàn sẽ làm việc với UBND tỉnh. 

N.B

  • Từ khóa
12725

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?