Thứ 6, 24/04/2026 18:20:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:12, 18/03/2015 GMT+7

Australia là đối tác lớn nhất của Việt Nam ở Nam bán cầu

Thứ 4, 18/03/2015 | 15:12:00 1,126 lượt xem
BPO - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định như vậy trước các học giả, nhà nghiên cứu hàng đầu Australia tại Viện Lowy - Trung tâm Nghiên cứu chính sách đối ngoại độc lập cũng như trong các cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Thống đốc bang New South Wales David Hurley.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thống đốc bang New South Wales, David Hurley. 

Xung lực mới trong quan hệ Đối tác toàn diện

Với chủ đề Quan hệ Việt Nam-Australia: Hướng tới một tương lai tươi sáng vì sự thịnh vượng của hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực, phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi thảo luận ở Viện Lowy đã chia sẻ tầm nhìn về quan hệ Việt Nam - Australia, tầm nhìn và phát triển của Việt Nam cùng những vấn đề an ninh khu vực đang nổi lên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong nhiều năm qua, Australia luôn nằm trong nhóm 10 bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều từ 3 tỷ USD năm 2000, tăng lên hơn 6,5 tỷ USD năm 2015. Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Australia với 320 dự án FDI, giá trị hơn 1,65 tỷ USD. Bên cạnh đó, quan hệ hai nước còn được xây dựng trên nền tảng vững chắc của những kết nối văn hóa, giáo dục, nhân văn bền chặt.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Australia là đối tác lớn nhất của Việt Nam ở Nam bán cầu. Quan hệ giữa hai nước từng trải qua nhiều cung bậc. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2009, hợp tác giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực...

Trước đó, tại cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện với Australia, đồng thời hoan nghênh chính sách của Australia tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Toàn quyền Australia cho rằng, chuyến thăm chính thức Australia lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ góp phần tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Trong cuộc hội kiến với Thống đốc bang New South Wales David Hurley, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng bang New South Wales có nhiều lợi thế về thương mại và có nhiều cơ hội để hợp tác với các địa phương ở Việt Nam, nhất là hai bên có đường bay thẳng giữa TP Sydney và TPHCM. Thủ tướng đề nghị chính quyền bang New South Wales tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu cơ hội đầu tư và hỗ trợ hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường bang New South Wales nói riêng và Australia nói chung.

Cầu nối quan trọng

Trong cuộc gặp mặt kiều bào tại Sydney, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị hai nước đang phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2009. Thủ tướng cho biết chuyến thăm chính thức Australia của đoàn Việt Nam lần này nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Australia, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn đồng bào ta tại Sydney nói riêng và tại Australia nói chung tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, đóng góp tích cực cho đất nước sở tại, đồng thời luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, gắn bó với quê hương đất nước Việt Nam; phát huy vai trò cầu nối, góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt Nam-Australia ngày càng phát triển.

Không có lòng tin chiến lược, an toàn của nhân loại mong manh

Tại Viện Lowy, nói về vấn đề an ninh khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tiềm ẩn những bất ổn do những diễn biến phức tạp của các điểm nóng, trong đó có vấn đề biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng căng thẳng hiện nay chỉ có thể giải quyết khi tất cả các nước, nhất là các nước trực tiếp có yêu sách chủ quyền ở biển Đông, phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Đề cập khái niệm “Lòng tin chiến lược” từng được chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tại Diễn đàn an ninh khu vực Shangri-la năm 2013 và nhận được sử ủng hộ của học giả quốc tế, Thủ tướng một lần nữa nêu rõ: “Nếu không xây dựng được lòng tin chiến lược thì việc bảo đảm cho hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn của nhân loại là rất mong manh”.

Nguồn SGGP

  • Từ khóa
12724

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?