Thứ 6, 24/04/2026 19:31:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:46, 13/03/2015 GMT+7

“Nóng” phiên chất vấn án oan sai

Thứ 6, 13/03/2015 | 15:46:00 1,387 lượt xem
BPO - Nằm trong chương trình phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 9 đến 17-3), sáng nay 13-3, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Trương Hòa Bình tình hình oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự; bồi thường oan sai theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và một số vấn đề khác.


Đại biểu Bùi Mạnh Hùng chất vấn Chánh án TAND tối cao

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên chất vấn. Đại biểu 63 tỉnh, thành chất vấn thông qua cầu truyền hình trực tuyến.

Tại điểm cầu Bình Phước, đại biểu Bùi Mạnh Hùng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên trong đoàn đã tham gia phiên chất vấn.

20 đại biểu Quốc hội đã chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm như một số vụ án hết sức nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài trong nhiều năm; án vi phạm thủ tục tố tụng hình sự; thực trạng án oan, sai; việc giải quyết bồi thường án oan, sai thường bị kéo dài hoặc các cơ quan tố tụng đổ trách nhiệm cho nhau…

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, ông Bùi Mạnh Hùng chất vấn: Chỗ ngồi của thẩm phán, hội thẩm nhân dân, đại diện viện kiểm sát nhân dân và luật sư trong một phiên tòa hiện nay chưa thực sự cân xứng. Chính điều này thể hiện sự chênh lệch, chưa thực sự dân chủ trong tranh tụng tại phiên tòa. Đôi lúc, ý kiến của luật sư trong các phiên tòa chưa được tôn trọng…

Tại phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Mạnh Hùng quan tâm đến vụ án Lê Bá Mai. Ông Hùng chất vấn: Qua nhiều phiên xét xử và tòa án nhân dân các cấp đưa ra nhiều bàn án khác nhau, vậy vụ án này có oan sai? Qua giám sát được biết, Lê Bá Mai đã gửi đơn kháng án trước ngày 5-9-2013, nhưng đến nay Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tối cao chưa nhận được, nguyên nhân do đâu?

Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình đã giải trình các vấn đề đại biểu chất vấn. Hiện 5 vụ án được dư luận quan tâm đang được cơ quan tố tụng và các đoàn giám sát xem xét một cách toàn diện để có kết luận cuối cùng. Năm 2014, phát hiện 2 án oan; án sai chưa thống kê chính xác.

Chánh án TAND tối cao chỉ rõ: Một trong những nguyên nhân dẫn đến án oan, sai là hiện hầu hết các phiên tòa xét xử và luận tội theo hồ sơ, không đẩy mạnh tranh tụng tại các phiên tòa; công tác tố tụng chú trọng đến lời khai, xem nhẹ chứng cứ, thu thập dấu vết tại hiện trường; một số trường hợp do nôn nóng nên dùng nhục hình.

Vì vậy, Chánh án TAND tối cao đưa ra giải pháp khắc phục án oan, sai trong thời gian tới là: Đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân…

Trả lời chất vấn của đại biểu Bùi Mạnh Hùng, Chánh án TAND cho rằng: Vấn đề chỗ ngồi trong các phiên tòa đang có nhiều ý kiến khác nhau nên chưa thể trả lời ngay. Riêng vụ án Lê Bá Mai, chúng tôi chưa nhận được đơn kháng án của Lê Bá Mai nhưng cơ quan chức năng đã thành lập 2 nhóm nghiêm cứu theo hai hướng có tội và không có tội để tìm ra sự thật chân lý vụ việc.

Sơn Hương

  • Từ khóa
12701

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?