Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo nhanh cho nhau về tình hình chung của hai tỉnh trong năm 2014.
Phó chủ tịch Trần Ngọc Trai cho biết: Từ năm 2010, hai tỉnh đã có mối quan hệ sâu sắc. 4 năm qua, hai tỉnh đã cử nhiều đoàn cán bộ qua lại, hỗ trợ nhau, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Bình Phước đã hỗ trợ cho tỉnh Chămpasắc hàng trăm ngàn cây giống, gồm điều, tiêu, ca cao. Hy vọng thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ, giúp nhau trên tinh thần đồng chí để cùng phát triển.
Thay mặt đoàn, ông Súpany Siripunnhô đã tặng quà và dành những lời chức mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Bình Phước. Ông Súpany Siripunnhô khẳng định: Sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Bình Phước dành cho tỉnh Chămpasắc trên lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua luôn được lãnh đạo tỉnh và nhân dân tỉnh Chămpasắc ghi nhớ, biết ơn và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy. Ông Súpany Siripunnhô cho biết, khí hậu, thổ nhưỡng tỉnh Chămpa sắc rất phù hợp với cây điều. Tỉnh cũng đang hướng đến phát triển cây tiêu, ca cao nên rất mong được học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật tại Bình Phước. Tỉnh đã có kế hoạch thành lập trung tâm trực thuộc Sở Nông lâm như Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Bình Phước.
Phó chủ tịch Trần Ngọc Trai đã trao quà lưu niệm cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thành viên trong đoàn và mong muốn tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung, hai tỉnh nói riêng sẽ ngày càng bền chặt.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026