LẤY ĐOÀN KẾT LÀM TRUNG TÂM
Theo ông Nguyễn Chí Cường, cùng với ngày tái lập tỉnh, Công an Bình Phước cũng được thành lập và đi vào hoạt động (1-1-1997). Nhớ lại những ngày đầu thành lập, bên cạnh những khó khăn về công tác cán bộ, cơ sở vật chất thì nỗi lo lớn nhất của ngành công an lúc đó là tình trạng di dân tự do rất đông với hơn 130 ngàn người và tăng cao mỗi năm. Đa số người dân vào Bình Phước thời điểm bấy giờ là phá rừng làm rẫy và khai thác lâm sản trái phép. Song song đó, vấn đề khiếu kiện xâm phạm đất rừng rất nhiều. Đặc biệt, trên tuyến biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, bất ổn về an ninh trật tự; tội phạm vào Bình Phước lẩn trốn cũng rất nhiều.

Để ổn định tư tưởng, làm tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh luôn lấy đoàn kết làm trung tâm trong chỉ đạo, điều hành. Nhờ vậy, 25 năm qua, Công an tỉnh Bình Phước đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Năm 2004 diễn ra bạo loạn Tây Nguyên thì tại Bình Phước có dấu hiệu Fulro mốc nối hoạt động trở lại nhưng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đã kịp thời bóc gỡ. Hay năm 2001, trước quảng trường UBND tỉnh có tình trạng khiếu kiện không đúng pháp luật lên đến hàng trăm người, Công an tỉnh Bình Phước đã kịp thời tham mưu, nắm bắt tình tình, nhanh chóng bắt đối tượng cầm đầu và xử lý công khai, minh bạch, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
NHỮNG YẾU TỐ MANG ĐẾN THÀNH CÔNG
Ông Nguyễn Chí Cường cho biết, sau gần 3 nhiệm kỳ làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, bên cạnh luôn rèn luyện giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân thì có 3 điều giúp ông giải quyết thành công mọi vụ việc dù rất phức tạp và nhạy cảm. Thứ nhất, trong giải quyết khiếu kiện phải nắm chắc tình hình. Thứ hai trong giải quyết các vụ án tham ô, tham nhũng tiêu cực phải có lý, có tình và tuân theo pháp luật. Thứ ba là chú ý đến công tác phòng ngừa và dựa vào quần chúng nhân dân để phát hiện tượng âm mưu, thủ phạm. Đặc biệt phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.
Thời ông còn đương nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, nhiều vụ việc tiêu cực, phức tạp như vụ án tham nhũng ở Công ty cao su Phú Riềng, hay vụ 2.000m3 gỗ ở các chốt kiểm lâm... vô cùng nan giải. Thế nhưng, ông đã trực tiếp về cơ sở nắm bắt tình hình, gặp người tố cáo và phân tích từng nguồn tin, liên tục kiểm tra và giám sát vụ việc rồi đi kết kết luận và đưa ra ánh sáng một cách thấu đáo, hợp tình, hợp lý, đúng pháp luật.
NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG
Ông Nguyễn Chí Cường bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng rất lớn về đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của ngành công an tỉnh Bình Phước hiện nay. “Tôi rất phấn khởi và tự hào bởi khi mới tái lập tỉnh, Bình Phước chỉ có 30 trường hợp được đào tạo đại học chính quy, nhưng giờ đây 100% cán bộ, chiến sĩ được đào tạo chính quy, bài bản, có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ. Tuy nhiên, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn bởi những năm gần đây, tình hình tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt, sự tác động của cơ chế thị trường là rất lớn. Thế nhưng, tôi luôn tin tưởng, kỳ vọng và thường xuyên gửi gắm, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an luôn giữ vững lập trường, nâng cao trình độ và trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cũng như truyền thống của lực lượng vũ trang mà cha ông ta đã dày công vun đắp, tiếp tục lập nhiều chiến công mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, kỳ vọng của nhân dân giao phó.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026