BP - Bộ Quốc phòng vừa phối hợp Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội thảo khoa học cấp nhà nước: “Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng”. Tại hội thảo này, nhiều tướng lĩnh, các nhà khoa học có cùng quan điểm là đề nghị các cơ quan chuyên môn của Chính phủ sớm nghiên cứu và đề xuất Nhà nước công nhận danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” là “Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia”. Và ý kiến trên ngay sau đó đã nhận được sự đồng tình của đông đảo nhân dân trong cả nước. Vì danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ nói lên mối quan hệ đặc biệt giữa Bác Hồ với bộ đội, bộ đội với Bác Hồ mà phẩm chất của người lính Cụ Hồ còn là một giá trị độc đáo của văn hóa quân sự Việt Nam.
Đọc được thông tin này, tôi vô cùng xúc động và tích cực đồng tình không một giây do dự. Bởi điều không chỉ có người Việt Nam mà ngay cả nhân loại cũng phải thừa nhận rằng, lịch sử thế giới chưa có một quốc gia nào người lính lại được vinh dự gắn với tên của một vị anh hùng giải phóng dân tộc và là lãnh tụ của mình. Hơn nữa, trên hành tinh này từ cổ chí kim cũng chưa có đất nước nào mà cả dân tộc cùng xác định rằng quân đội là một trường “đại học lớn” để đào tạo, rèn luyện các thế hệ thanh niên như ở Việt Nam. Và cũng chưa có nước nào mà người lính trở thành hình mẫu của con người mới cả về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Và cũng hiếm có dân tộc nào mà ở đó toàn dân hết lòng thương yêu, đùm bọc bộ đội; sẵn sàng động viên con cháu nhập ngũ để chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như ở Việt Nam. Bởi vì Quân đội nhân dân Việt Nam đã có lời thề rằng: Khi tiếp xúc với dân sẽ làm đúng ba điều răn: không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân, và ba điều răn: kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân, để gây lòng tin cậy đối với dân chúng, thực hiện quân dân nhất trí giết giặc cứu nước.
Bộ đội Bình Phước giúp dân làm đường giao thông nông thôn - Ảnh: T.L
Với ý nghĩa đó, danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” thực sự là sự sáng tạo của nhân dân ta, đồng thời là nét rất độc đáo trong văn hóa Việt Nam cũng như trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chính vì vậy, danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” là giá trị tiêu biểu trong dòng chảy của nền văn hóa Việt Nam ở thời đại Hồ Chí Minh. Hơn nữa, nét đẹp, cái hay và cái đặc biệt của danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” và những chuẩn mực của danh xưng này thể hiện ở chỗ nó không phải là cái “nhất thành bất biến” mà được vun đắp, bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế lịch sử đã chứng minh, danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” và chuẩn mực của danh xưng này là sự kế thừa truyền thống dân tộc và phát triển phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc ta đã có biết bao tấm gương hy sinh vì dân, vì nước. Mỗi khi đất nước có ngoại xâm thì không kể già hay trẻ, gái hay trai... đều sẵn sàng với tinh thần “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc”... và sẵn sàng “hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước”. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những tấm gương cảm tử ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch, Anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, La Văn Cầu tự cắt cánh tay bị thương của mình để tiếp tục chiến đấu, Lê Mã Lương với câu nói nổi tiếng: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”, Nguyễn Viết Xuân với “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”... và rất nhiều chiến sĩ vô danh đã chiến đấu, hiến dâng cuộc đời, tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc đã soi rọi cho hàng triệu thanh niên “thà quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Và ngày nay, chủ nghĩa anh hùng cách mạng vẫn đang tiếp tục được thắp sáng bởi hình ảnh các anh “Bộ đội Cụ Hồ” đang ngày đêm bám biển, bám đảo để giữ gìn biển đảo quê hương, biên cương của Tổ quốc; cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh chống tệ nạn xã hội để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân...
Chính vì thế, việc công nhận danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ ghi nhận giá trị vì nhân dân của Bộ đội Cụ Hồ mà còn giúp danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” và những giá trị của danh xưng này được gìn giữ, phát huy và nhân rộng. Cũng từ đó, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” sẽ được bổ sung, hoàn thiện và phát triển phù hợp với tình hình mới, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, trong chiến lược diễn biến hòa bình, vẫn tập trung vào mục tiêu phi chính trị hóa quân đội ta. Do vậy, việc công nhận danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia còn là sự động viên, đồng thời gắn với trách nhiệm to lớn trong việc gìn giữ, phát huy danh xưng này trong quân đội.
Tin tưởng rằng, giá trị chuẩn mực của danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ nhận được sự đồng tình của quân, dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài.
N.V

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026