
Năm 2014, bà Giang đã tổ chức cho chị em trong thôn ký kết nghĩa với Chi hội phụ nữ thôn 10 (thôn người Kinh) nên được giao lưu, hỗ trợ, học tập các mô hình phát triển kinh tế. Nhờ đó, hội viên người Xêtiêng thôn Thiện Cư đời sống từng bước ổn định, xuất hiện nhiều hộ khá, giàu.
Năng nổ trong công tác hội, bà Giang còn mạnh dạn trồng cây ăn trái và chăn nuôi heo, gà để phát triển kinh tế.
C.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026