Năm 2021, Ban Dân vận, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng các cấp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác thực hiện đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương và chăm lo đời sống nhân dân.
Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền, vận động quần chúng đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhận thức của các tổ chức trong hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng cao. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh. 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” lan tỏa sâu rộng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt triển khai hiệu quả phong trào chung tay với các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa ban dân vận các cấp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả, như: Giúp nhau giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được đảm bảo. Công tác tôn giáo, công tác dân tộc được chính quyền, ban, ngành đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện. Tổ chức bộ máy tham mưu công tác dân vận các cấp ủy được chú trọng củng cố, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Trong đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy đảng và phối hợp MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân vượt khó, thi đua phát triển sản xuất, tham gia tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động…
Tại hội nghị, các đại biểu và đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận, nêu lên những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận của năm 2021; đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận tại địa phương, đơn vị năm 2022.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà ban dân vận các cấp đã đạt được, qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021. Năm 2022, đề nghị hệ thống dân vận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội sát với tình hình thực tiễn đặt ra.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang cho rằng, công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày, vì vậy cán bộ làm công tác dân vận phải luôn nêu gương và lấy người dân làm trung tâm. Công tác dân vận tốt sẽ tạo sự đồng lòng trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân... qua đó tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng hành với tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026