BP - Xây dựng phát triển và vun đắp tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Trải qua các cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập của hai dân tộc, cũng như trong công cuộc hội nhập, xây dựng đất nước hiện nay, tình đoàn kết anh em Việt Nam - Campuchia càng phải được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Đối với những tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn, công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị tốt đẹp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chính vì vậy, trong buổi tiếp và làm việc với đoàn cán bộ lãnh đạo hai tỉnh Kratíe và Mundulkiri (Vương quốc Campuchia), Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã nói: “Tình cảm giữa lãnh đạo và nhân dân Bình Phước với Kratíe, Mundulkiri và các tỉnh khác của nước bạn Campuchia là không thể thiếu được”. Điều đó đã được thể hiện qua nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả thắm đượm tình nghĩa anh em.
TỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ
Trong quá trình xây dựng, vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia nói chung, nhân dân Bình Phước với các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng; nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được Chính phủ hai nước thống nhất và các địa phương thực hiện một cách sáng tạo. Nổi bật nhất là việc đẩy mạnh hỗ trợ lẫn nhau để hai bên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bình Phước đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại và nông nghiệp với 5 tỉnh Vương quốc Campuchia là Kratíe, Kampongcham, Mundulkiri, Stungtreng, Tabong Khmum. Từ sự quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền, doanh nghiệp Bình Phước đã mạnh dạn đầu tư làm ăn tại các tỉnh của nước bạn. Hiện đã có 4 dự án của Bình Phước, với tổng số vốn đăng ký 15 triệu USD đang được triển khai thực hiện tại các tỉnh của Campuchia. Song song đó, các cơ quan chức năng hai bên đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư; tổ chức các đoàn đi khảo sát thực tế, nghiên cứu thị trường, tham gia hội thảo, hội chợ. Năm 2014, Bình Phước đã tham gia hội chợ thương mại và du lịch vùng tam giác Campuchia - Lào - Việt Nam tại tỉnh Kratíe. Hiện tỉnh Bình Phước đã xây dựng đề án khảo sát thương mại biên giới 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm (giữa) bắt tay hữu nghị với 2 Phó tỉnh trưởng Kratíe và Mundulkiri
Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới, những năm qua, Bình Phước và các tỉnh có chung đường biên đã có nhiều hoạt động, phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo đảm và duy trì đường biên hòa bình hữu nghị, hoàn thành nhiệm vụ phân giới, cắm mốc. Việc duy trì hội nghị giao ban cấp tỉnh, cấp huyện được hai bên thực hiện đều đặn, đúng quy định. Theo đó, tại các hội nghị giao ban, hai bên đã thông báo cho nhau những vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, đồng thời cùng thống nhất đề ra biện pháp giải quyết kịp thời. Lực lượng bảo vệ hai bên biên giới phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời các vụ buôn bán trái phép qua biên giới. Chính quyền, lực lượng vũ trang hai bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại trao đổi hàng hóa, thăm người thân. Ngài Hua Xi Dem, Phó tỉnh trưởng Kratíe nói: “Bình Phước và Kratíe trong nhiều năm qua đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị giao ban, nhờ đó nhiều vụ việc đã được giải quyết kịp thời. Với Kratíe không thể thiếu Bình Phước và ngược lại, chúng ta là anh em một nhà”. Qua các hội nghị giao ban, công tác đối ngoại được thúc đẩy mạnh mẽ. Quan hệ hữu nghị với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp trên tinh thần hữu nghị, hợp tác phát triển cùng có lợi.
ĐẾN SỰ GIÚP ĐỠ LẪN NHAU
Những năm vừa qua, chính quyền và nhân dân các tỉnh Vương quốc Campuchia đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình để Bình Phước thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh. Hàng ngàn bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và đưa về nước an táng, trong đó có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhân chứng người Campuchia. UBND tỉnh Bình Phước đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân người Campuchia có thành tích trong công tác phối hợp, giúp đỡ tìm kiếm và cung cấp thông tin mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia.
| Hiện nay, trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, địa bàn tỉnh Bình Phước có 4 cặp cửa khẩu. Đó là, cặp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư - Tra Paing Sre (Kratíe); 2 cặp cửa khẩu chính là Hoàng Diệu - Laphakhe (Mundulkiri) và Lộc Thịnh - Tôn Lê Chàm (Tabong Khmum); 1 cặp cửa khẩu phụ là Tân Tiến - Chây Khơ Leng (Kratíe). Số lượng người và hàng hóa qua cửa khẩu ngày càng tăng lên, nhất là vào các dịp tết cổ truyền của hai dân tộc. |
Trong năm 2014, tỉnh Bình Phước cùng các tỉnh giáp biên xúc tiến việc bàn bạc để đi đến thống nhất ký kết biên bản tổ chức lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Đây là một trong những chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất. Theo đó, các cụm dân cư đối diện sẽ kết nghĩa với nhau, cùng thực hiện những nội dung phù hợp với tập quán và pháp luật của hai nhà nước, nhằm vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị lâu dài giữa các khu dân cư.
Đối với Tabong Khmum, là một tỉnh mới thành lập, Bình Phước đã ký kết biên bản thống nhất về việc mở lối biên giới tại xã Lộc Tấn (Lộc Ninh), tiếp giáp với xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt. Trao đổi trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Phó tỉnh trưởng Mundulkiri, ngài Yim Luuchs đề nghị nâng cấp cặp cửa khẩu Hoàng Diệu - Laphakhe lên thành cửa khẩu quốc tế trong năm 2015. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cho rằng, đây là đề nghị hợp lý, tuy nhiên cần phải có hồ sơ và sự thống nhất của lãnh đạo hai tỉnh để trình Chính phủ hai nước.
Năm 2012, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước được thành lập. Hội là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân các tỉnh của Campuchia với Bình Phước. Trong năm 2014, hội đã tham gia nhiều hoạt động tại nước bạn, như dự lễ kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng của Campuchia (7-1-1979 - 7-1-2014); lễ khánh thành Trường tiểu học hữu nghị Khơme - Việt Nam tại tỉnh Svay Riêng; tham gia đoàn cán bộ y, bác sĩ khám và chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Mundulkiri... Trong thời gian tới, hội tiếp tục các hoạt động làm cầu nối để các cơ quan chức năng và nhân dân hai nước đẩy mạnh toàn diện các hoạt động hợp tác, tăng cường mối đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia ngày càng keo sơn, gắn bó trong cộng đồng ASEAN.
Đức Hồng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026