Thứ 6, 24/04/2026 07:13:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:16, 12/02/2015 GMT+7

Dựa vào dân để chống tham nhũng

Thứ 5, 12/02/2015 | 09:16:00 1,290 lượt xem
BP - Thống kê của Tổ chức minh bạch quốc tế (Transparency International) cho thấy, Việt Nam chỉ có khoảng 1/3 người dân sẵn sàng tố cáo tham nhũng. Đây là tỷ lệ thấp so với các nước trong khu vực. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, trong đó việc người tố cáo sợ bị trả thù vì chưa có cơ chế bảo vệ tốt; việc khen thưởng chưa kịp thời, mức khen thưởng còn thấp, thủ tục rườm rà... là những nguyên nhân chủ yếu làm cho số lượng người tố cáo tiêu cực chưa nhiều.

Vài năm gần đây, không ít trường hợp tố cáo đúng sự thực, được cơ quan chức năng khen thưởng nhưng lại bị trả thù, trù dập, hăm dọa, gây thiệt hại về vật chất, tinh thần đến “thân bại danh liệt”. Có một thực tế hiện nay là người tố cáo tham nhũng nhẹ thì bị cô lập, khủng bố tinh thần; nặng thì bị chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động, thậm chí bị hành hung gây thương tích... Vì vậy, điều mong muốn lớn nhất của người tố cáo tham nhũng là đối tượng tham nhũng phải bị xử lý nghiêm minh, tài sản do tham nhũng mà có phải bị thu hồi.

Qua các vụ tham nhũng bị phát hiện cho thấy, các đối tượng thường lợi dụng chức vụ, quyền hạn móc ngoặc với nhau để lấy tiền của Nhà nước dưới các hình thức, biện pháp tinh vi, khó phát hiện. Phần lớn các vụ tham nhũng, tiêu cực bị phanh phui là do sự tố cáo của người dân, cơ quan báo chí phát hiện và điều tra. Các vụ tham nhũng, tiêu cực do thanh tra, kiểm toán... phát hiện còn rất hạn chế. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng đang xảy ra tình trạng tham nhũng trong các cơ quan chống tham nhũng(?) Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chỉ rõ, đây là nguyên nhân gây mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự quản lý của Nhà nước.

Cách đây chưa lâu, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch về khen thưởng cá nhân tố cáo tham nhũng. Đây là việc làm nhận được sự quan tâm, đồng tình của dư luận. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, bổ sung quy chế nghĩa vụ, quyền hạn của người tình nguyện cung cấp thông tin; xem xét những đơn thư nặc danh (nếu đủ căn cứ); xử lý đúng người, đúng việc, công khai, khách quan, công bằng; không bao che, xử lý nội bộ theo kiểu “giơ cao đánh khẽ”. Các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về quyền lợi người tố cáo được hưởng cũng như trách nhiệm của người tố cáo để định hướng dư luận, tôn trọng người tố cáo. Đây chính là cách khuyến khích người dân tố cáo tham nhũng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Để phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của nhân dân.  

Chính Trực

  • Từ khóa
12587

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?