BP - Những ngày đầu năm mới 2015, có một sự kiện ghi dấu trong hoạt động của Đảng ta. Đó là tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư. Đây là một sự kiện lớn, một bước tiến quan trọng về dân chủ trong Đảng, dân chủ trong toàn xã hội khi lần đầu tiên các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng được đánh giá uy tín, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thông qua lá phiếu của cả tập thể Ban Chấp hành Trung ương.
Từ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), tính dân chủ trong Đảng đã được thể hiện rõ nét hơn thông qua việc Đảng không che giấu khuyết điểm mà thẳng thắn thừa nhận “Công tác xây dựng đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng...”. Từ sự thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm ấy, Đảng đã đề ra các vấn đề cấp bách cần khắc phục, trước hết là công tác đánh giá cán bộ, đảng viên. Ngay sau Hội nghị Trung ương 4, việc đánh giá cán bộ, đảng viên đã được thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực thông qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Nhiều đảng viên giữ những cương vị cao nhưng không giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Trong bối cảnh chung đó, việc trung ương và Ban Thường vụ tỉnh ủy làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với 17 cán bộ cấp tỉnh vi phạm ở Bình Phước trong thời gian qua cũng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đồng tình. Thông qua việc xử lý nghiêm đảng viên vi phạm, nhiều cán bộ, đảng viên đã coi đó là bài học để kịp sửa mình, nhiều tổ chức đảng đã kịp thời chấn chỉnh sai phạm, khuyết điểm, không để mất cán bộ, đảng viên.
Chủ trương lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã có từ Hội nghị Trung ương 4. Quốc hội và HĐND các cấp cũng đã qua hai lần lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội và HĐND bầu. Đối với các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban bí thư cũng đã được thực hiện tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 vừa qua. Điều đó cho thấy trung ương, Bộ Chính trị rất thận trọng và cân nhắc kỹ. Và trong điều kiện hiện nay, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban bí thư là cần thiết, chính đáng. Việc làm này sẽ tạo thêm uy tín của Đảng, củng cố lòng tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Bởi thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp người được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ và tinh thần trách nhiệm trong công tác. Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm cơ sở để đánh giá, sử dụng cán bộ. Không những thế, nó còn có tác động tích cực trong quản lý nhà nước, điều hành xã hội, nhất là chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ sắp tới của Đảng.
Bảo Khanh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026