Ông Bùi Kim Dung, 49 tuổi đảng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bù Đăng, trú tại tổ dân phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) khẳng định:
Ông Bùi Kim Dung, nguyên Bí thư Huyện ủy Bù Đăng (trái)
85 năm qua là chặng đường vẻ vang của Đảng. Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua nhiều chông gai thử thách, đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đảng bộ tỉnh Bình Phước cũng đã có nhiều nỗ lực cố gắng. Tuy nhiên, Bình Phước vẫn là tỉnh nghèo của khu vực Đông Nam bộ. Công nghiệp chưa phát triển, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh cần có nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp nước ngoài. Tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng thiếu đói giáp hạt vẫn còn nên cần quan tâm nhiều hơn nữa việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nên kiến nghị với trung ương cho một số huyện như: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập được hưởng các chính sách như Tây Nguyên.
Đối với công tác cán bộ, tỉnh có đánh giá, tổng kết công tác luân chuyển, biệt phái cán bộ, vì có những điểm chưa phù hợp. Cụ thể như tại huyện Bù Đăng, chỉ trong 5 năm đã luân chuyển 3 đồng chí bí thư huyện ủy, do đó cán bộ chưa đủ thời gian để thực hiện được nhiều việc.

Ông Nguyễn Trọng Chiến, Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Lộc Ninh, trung tá quân đội nghỉ hưu, xúc động mỗi khi nhắc đến ngày thành lập Đảng:
Tôi đã 49 tuổi đảng. Tôi rất vinh dự, tự hào về điều đó. Đảng lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đưa đất nước ta từ nô lệ trở thành tự do. Đảng đã đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Là đảng viên, tôi luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để thực hiện đúng những lời thề của mình khi vào Đảng. Nhắc tới Đảng, chúng ta luôn khắc ghi và biết ơn sâu sắc những công ơn trời biển của Bác Hồ - người đã sáng lập nên Đảng, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, bởi có Bác mới có Đảng, có Đảng có Bác lãnh đạo nhân dân ta mới giành được độc lập, tự do.
Trước thời cơ, thử thách của đất nước, tôi luôn kỳ vọng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta sẽ ngày càng phồn thịnh như mục tiêu đề ra là xây dựng xã hội dân chủ, văn minh.
Bà Điểu Thị Hà Rốt, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, trú tại tổ dân phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong kiến nghị:
Bà Điểu Thị Hà Rốt, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đăng
Tỉnh cần quan tâm hơn nữa tới việc cấp đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, bởi các hộ được cấp đất theo Quyết định số 134 của Chính phủ chỉ có 1 ha/hộ thì khó có thể thoát nghèo. Tỉnh cần có các biện pháp để giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là lễ hội cần được phục dựng, lưu truyền.
Anh Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Huyện đoàn Bù Đăng, kiến nghị:
Đảng bộ tỉnh cần quan tâm hơn nữa việc phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên nông thôn; tạo cơ hội việc làm cho thanh niên, đặc biệt có chế độ đãi ngộ, thu hút thanh niên có trình độ khoa học về làm việc tại tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Hùng, ấp 3A, xã Minh Hưng (75 tuổi) (Chơn Thành) đảng viên 47 năm tuổi đảng:
Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng đã đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Đảng sinh ra và lớn lên trong lòng dân tộc nên sự phát triển của Đảng là sự phát triển của dân tộc, của nhân dân. Tôi rất vinh dự được trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, tự hào về Đảng. Công cuộc đổi mới đất nước hiện nay đặt ra nhiều thách thức. Đảng muốn vững tay lái và tiếp tục đưa cả dân tộc đi lên thì trước tiên phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tăng cường lòng tin của nhân dân.

Cô giáo Bùi Thị Tuyết Vụ, Trường tiểu học Minh Hưng A, xã Minh Hưng (Chơn Thành) chia sẻ:
Trong những năm gần đây, Đảng rất mạnh dạn đổi mới, dám nhìn thẳng vào sự thật và công khai những hạn chế, khuyết điểm, cán bộ cấp cao vi phạm. Tuy nhiên, việc đưa lên thông tin truyền thông đảng viên sai phạm còn ít. Lĩnh vực giáo dục đào tạo cần được Đảng quan tâm nhiều hơn. Rất mong Đảng tăng cường nghe hai chiều nhiều hơn, nhất là nghe tiếng nói từ cơ sở để công tác lãnh đạo đạt kết quả cao.

Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Bí thư Huyện đoàn Chơn Thành, đảng viên trẻ:
Tôi luôn tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Là đội ngũ kế cận, mừng sinh nhật Đảng 85 tuổi, chiều 2-2-2015, Huyện đoàn tổ chức tọa đàm “Thanh viên với Đảng, Đảng với thanh niên”, qua đó nêu ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia công tác, lao động sản xuất, xây dựng đảng, chính quyền.
Đường lối của Đảng hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số cán bộ, đảng viên làm không đúng nên ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào Đảng. Đảng cần quan tâm kết nạp những quần chúng ưu tú, có đức, có tài và phải nghiêm trị những cán bộ, đảng viên suy thoái.

Chị Bùi Thị Hồng (dân tộc Mường) công chức trẻ Văn phòng UBND huyện Chơn Thành:
Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất toàn thể dân tộc và nhân dân Việt Nam. Nhờ có Đảng nên đất nước mới có được ngày hôm nay. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực, Việt Nam vẫn duy trì được nền chính trị ổn định là nhờ nước ta thực hiện chế độ một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Đảng viên phải tiên phong, nêu gương trên mọi lĩnh vực, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên biến chất. Đảng cần quan tâm hơn nữa đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong tuyển dụng, bố trí công việc cho trí thức là người dân tộc thiểu số.

Anh Nguyễn Sĩ Quân, Bí thư Huyện đoàn Lộc Ninh vui mừng trước những thành quả mà đảng bộ các cấp trong tỉnh đã đạt được:
Trong thời gian qua Đảng bộ các cấp từ tỉnh tới xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các chính sách người nghèo được quan tâm. Đảng đã quan tâm đến thế hệ trẻ bằng các chính sách như chăm sóc, giáo dục, giúp đỡ để thế hệ trẻ phát triển về mọi mặt, phát huy được năng lực, khả năng để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của nước nhà, thế hệ trẻ tỉnh Bình Phước nói chung, huyện Lộc Ninh nói riêng tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Em Lê Thị Hương Giang, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Chơn Thành (Chơn Thành):
Qua học môn Lịch sử và được ông bà, cha mẹ kể lại, bản thân em và tất cả các bạn đều biết rõ nhờ có Đảng mà hết chiến tranh. Nếu đất nước không có Đảng thì không có một nước Việt Nam giàu đẹp như ngày hôm nay. Nhân dịp sinh nhật Đảng lần thứ 85, em chúc Đảng luôn phát triển, tiếp tục đường lối đúng đắn để dẫn dắt Việt Nam vươn ra thế giới.

Chị Nguyễn Thị Thân, buôn bán ở chợ Minh Hưng (Chơn Thành):
Đảng lãnh đạo, nhân dân mới ấm no, hạnh phúc; có Đảng là có tất cả. Phần lớn đảng viên là tốt, tuy nhiên cũng còn có những đảng viên chưa gương mẫu khiến người dân thất vọng. Mong Đảng khai trừ những đảng viên không tốt ra khỏi Đảng. Như thế lòng tin của nhân dân mới trọn vẹn.

Anh Bùi Ngọc Giáp, Công ty Infac Vina - KCN Minh Hưng - Hàn Quốc (Chơn Thành) bày tỏ:
Chủ trương, đường lối của Đảng rất quan trọng, cần phải được tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là giai cấp công nhân bởi Đảng là đội tiên phong của lực lượng này. Rất nhiều công nhân muốn vào Đảng nhưng ở KCN chưa có tổ chức đảng trong các công ty. Mong sao sớm thành lập chi bộ đảng ở KCN Minh Hưng - Hàn Quốc để công tác giáo dục, tuyên truyền nghị quyết, đường lối của Đảng đến được với công nhân và bản thân tôi sẽ phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. đó là niềm tự hào, là động lực thúc đẩy nỗ lực lao động sản xuất của tôi.
Quang Minh - Nhật Hạ - Văn Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026