
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thanh Loan trao tặng mái ấm tình thương cho gia đình bà Hoàng Thị Hiên, ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp
Nói lời hay, làm việc tốt
Nhiệm kỳ qua, hình ảnh “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã trở thành nền tảng để mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có thể vun đắp trọn vẹn 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.
Hình ảnh phụ nữ “Nói lời hay, làm việc tốt” xuất hiện giữa đời thường chưa bao giờ tỏa sáng nhiều đến thế. Minh chứng rõ nét nhất, xúc động không kể hết chính là sức mạnh đoàn kết giúp nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Đã có hàng trăm cán bộ, hội viên không quản ngày, đêm đi trực chốt, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nơi tuyến đầu chống dịch. Các cấp hội không quản nắng, mưa, tích cực vận động nhiều chuyến xe đầy ắp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm gửi trao người dân bị giãn cách; những bữa cơm ấm áp nghĩa tình sẻ chia kịp thời với các chiến sĩ, tình nguyện viên, kiều bào, lao động về quê đang phải cách ly… Phụ nữ chính là hậu phương vững chắc trong trận chiến sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19.




Hội LHPN tỉnh Bình Phước với chương trình “Ngàn phần quà yêu thương” chia sẻ với hội viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại huyên Bù Đăng
Chương trình “Trao yêu thương, nhận nụ cười” gắn với hình thức 1.000 heo đất tình thương; góp vốn xoay vòng; mô hình tiết kiệm tại chi, tổ phụ nữ… nhằm hỗ trợ các gia đình hội viên phụ nữ nghèo và phụ nữ nghèo làm chủ hộ.
Thông qua mô hình tiết kiệm đã có gần 100 ngàn lượt phụ nữ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vốn, trao phương tiện sinh kế thiết thực như: tặng bò sinh sản, dê giống, xe nước mía, hỗ trợ sạp bán rau, nhà tình thương, sổ tiết kiệm, xóa nhà tranh tre... Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số và giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Sáng tạo, khởi nghiệp
Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025, các cấp hội đã thành lập mới 5 hợp tác xã, 37 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Hỗ trợ ý tưởng khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp cho 889 phụ nữ với tổng trên 19 tỷ đồng, vượt 708% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.
Nhiều mô hình đã khai thác tiềm năng ở địa phương, có hướng liên kết để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm tiêu biểu hoạt động hiệu quả, như: Hợp tác xã chăn nuôi dê Hiệp Thành, sản xuất hoa khô ở Lộc Ninh, đan móc len ở Bù Đốp, tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn ở Bình Long, Chơn Thành... Để nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, trong nhiệm kỳ, hội đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội để giải ngân số tiền hơn 1.000 tỷ đồng cho trên 25 ngàn hộ vay.
Nhờ những giải pháp đồng bộ mà đã có hơn 11 ngàn hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, trong đó hơn 3.800 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, đạt 219% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Hội LHPN tỉnh Bình Phước tổ chức lễ bàn giao mái ấm tình thương cho hộ bà Thị De ở ấp Bù Tam, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh. Ảnh: Văn Đoàn
Khi đời sống kinh tế của hội viên dần được tự chủ thì bản thân các chị chính là nhân tố tích cực trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Minh chứng, trong nhiệm kỳ đã có 111/111 cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn tỉnh đã hỗ trợ 3.390 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hiện nay, trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ nữ có 15/53 đồng chí, chiếm 28,3%, tăng 6,5% so với nhiệm kỳ trước; trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 6/15 đồng chí nữ, chiếm 40%, tăng 8,6% so với nhiệm kỳ trước. Bình Phước có 1 nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, chiếm 16,67%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 26,67%, cấp huyện đạt 30,23%, cấp xã đạt 30,14%. |
Với phương châm “Thêm 1 bông hoa, bớt 1 túi rác”, hội đã kiến thiết được hơn 369 tuyến đường hoa với tổng chiều dài hơn 144km tô điểm, nối liền các khu dân cư. Đồng thời, vận động xây dựng hơn 700 công trình trụ đèn thắp sáng đường quê, ánh sáng an ninh được lắp đặt trên các đoạn đường xanh - sạch - đẹp do phụ nữ tự quản… với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng.
Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động hội
Từ năm 2018 đến nay, 11 huyện, thị xã, thành phố và 3 đơn vị trực thuộc: Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh và 2 tổ chức thành viên (Hội Doanh nhân nữ tỉnh, Câu lạc bộ Nữ trí thức tỉnh) đều ký kết, nhận đồng hành, giúp đỡ 15 xã biên giới của tỉnh với tổng hơn 10 tỷ đồng.

Hội nữ Doanh nhân tỉnh trao tặng máy X-quang di động trị giá 400 triệu đồng giúp sàng lọc và chữa trị tốt hơn các bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Thông qua nhiều hình thức trợ giúp thiết thực, như: trao tặng mái ấm biên cương, trao sinh kế cho phụ nữ nghèo, trao học bổng cho trẻ em dân tộc thiểu số; trợ lực cho các hoạt động của các câu lạc bộ “Điểm sáng biên giới”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ biên giới”, “Phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội”… Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã giúp hàng ngàn phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh, bảo vệ vững chắc vùng biên.
Mỗi phong trào hay, mỗi mô hình mang ý nghĩa thiết thực đang từng ngày lan tỏa và thu hút đông đảo phụ nữ tự nguyện đăng ký tham gia tổ chức hội. “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động hội”, trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát triển được hơn 14 ngàn hội viên mới, vượt hơn 40% chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nâng tổng số hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh lên 171 ngàn hội viên.
Với sự năng động, sáng tạo, tự tin và biết nắm lấy thời cơ, phụ nữ Bình Phước đã và đang lan tỏa nguồn năng lượng tích cực để dệt thêu những gam màu tươi sáng, trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Đoàn kết hướng về đại hội
Kế thừa và phát huy thế mạnh của nhiệm kỳ 2016-2021, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, hội liên hiệp phụ nữ cấp trên và sự đồng tình, ủng hộ của tất cả cán bộ, hội viên phụ nữ, 14/14 đơn vị hội ở cấp huyện, thị xã, thành phố và trực thuộc cùng 138 đơn vị cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt đều đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; có sự kế thừa, phát triển.
Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi chào mừng sự kiện chính trị trọng đại - ngày hội lớn của phụ nữ Bình Phước, trong điều kiện khó khăn bởi dịch Covid-19 song từ các cấp hội cơ sở, vẫn có hàng trăm công trình được gấp rút hoàn thành trước thềm đại hội.
“Phụ nữ Bình Phước đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” - đây chính là khát vọng của các tầng lớp phụ nữ Bình Phước hướng về Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ai ai cũng cảm thấy tự hào khi từng ngày tiếp tục tô thắm thêm trang sử vàng của phụ nữ Bình Phước, phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026