BPO - Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã rất thành công trong phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục sản xuất bằng các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, là kinh nghiệm quý để các địa phương khác học tập. Với mong muốn cán bộ, đảng viên, nhân dân Bình Phước có thêm thông tin về kinh nghiệm phòng, chống dịch, khôi phục sản xuất của tỉnh Bắc Giang, qua đó góp phần làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch và mở cửa trở lại của nền kinh tế tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) trân trọng giới thiệu bài viết do Báo Bắc Giang gửi đến.
***
Dịch Covid-19 bùng phát, từ phải tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp (KCN), nhiều doanh nghiệp (DN) rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản, song bằng nhiều giải pháp quyết liệt, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đến nay, hoạt động của các DN đã trở lại trạng thái bình thường mới, thậm chí sôi động hơn thời điểm trước khi bùng phát dịch.
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc
Một trong những cách làm sáng tạo của Bắc Giang trong thực hiện “mục tiêu kép” là tỉnh kịp thời thành lập tổ hỗ trợ và các tổ công tác liên ngành hướng dẫn DN xây dựng kế hoạch tổ chức lại sản xuất.
Theo ông Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh, ngay sau khi dịch được kiểm soát, các tổ công tác liên ngành của tỉnh tập trung khảo sát, thẩm định điều kiện an toàn dịch bệnh tại các DN. Chỉ khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch, DN mới được phép hoạt động trở lại, trong đó một trong những yếu tố hàng đầu là thực hiện nghiêm công tác phòng dịch từ bên ngoài đến bên trong DN. Cụ thể, tất cả công nhân được đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế trước khi vào DN; khi vào DN phải thực hiện quy định giãn cách, làm việc có vách ngăn, cùng ăn, cùng ở theo nhóm để khi có tình huống phát sinh ca nhiễm thuận lợi cho việc truy vết, khoanh vùng. Các DN thành lập tổ covid cộng đồng, phòng y tế, khu vực cách ly tạm thời để giám sát sức khỏe công nhân, kịp thời phát hiện biểu hiện bất thường, từ đó có biện pháp xử trí kịp thời.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương (hàng trước, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tình hình sản xuất và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam, KCN Quang Châu
Thực tế cho thấy, từ cuối tháng 6-2021 - thời điểm dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, qua khảo sát, thẩm định, ban đầu trừ các đơn vị thuộc Tập đoàn Hồng Hải (KCN Đình Trám) có ký túc xá cho công nhân, các DN còn lại đều gặp khó khăn chung là khó bố trí chỗ ở cho người lao động và đón công nhân trở lại nhà xưởng. Nguyên nhân do khâu xác nhận công nhân đủ điều kiện an toàn của các huyện, thành phố thực hiện chậm; công nhân ở rải rác nên khó khăn trong lấy mẫu test nhanh Covid-19 đủ số lần theo quy định. Ngoài ra, nhiều công nhân lo ngại dịch nên chưa muốn đi làm ngay.
Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. UBND tỉnh giao Ban quản lý các KCN, 35 tổ công tác của tỉnh hướng dẫn DN xây dựng kế hoạch tổ chức lại sản xuất. Với những DN chưa có chỗ ở cho công nhân khẩn trương cải tạo nhà xưởng, văn phòng làm phòng ở cho công nhân tại DN.
Từ dồn sức thực hiện “mục tiêu kép”, đến nay kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang hồi phục đạt tương đương và cao hơn trước thời điểm dịch bùng phát. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng năm 2021 của tỉnh đạt 5,5%, tất cả DN đã ổn định, sản xuất trở lại, sản lượng và doanh thu đều tăng so cùng kỳ năm trước. |
Để tạo thuận lợi trong khâu đón công nhân, UBND tỉnh ban hành hướng dẫn chi tiết quy trình đón công nhân. Theo hướng dẫn, các DN lập danh sách công nhân có nhu cầu đi làm gửi qua Zalo cho Ban quản lý các KCN tỉnh, sau đó gửi về các địa phương rà soát công nhân đủ điều kiện. Sau khi chốt danh sách, các địa phương gửi lại ban để cùng DN lập phương án đón công nhân. Trước khi đón, công nhân được yêu cầu test nhanh Covid-19 để sàng lọc, nếu âm tính tổ chức đón ngay về DN tiếp tục theo dõi sức khỏe tại vùng đệm và lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin, cách ly theo nhóm. Với cách làm bài bản đó, chỉ trong thời gian ngắn, hầu hết DN trong KCN của tỉnh dần hoạt động trở lại; những khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ.
Công nhân yên tâm trở lại nhà máy
Chị Trần Thị Huệ ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang làm công nhân Công ty TNHH KTC Electronics Việt Nam (KCN Song Khê - Nội Hoàng), ở trọ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chị Huệ cho biết: đầu tháng 7-2021, tôi nhận được thông tin của DN về việc chuẩn bị quay trở lại làm việc. Những ngày sau đó, cán bộ thôn, xã liên tục thông báo thời gian để tôi đến trạm y tế xã test nhanh Covid-19, chuẩn bị tư trang ở lại DN để làm việc dài ngày. Dù còn lo ngại về dịch bệnh, song được sự quan tâm của DN và lực lượng chức năng, tôi rất yên tâm và chỉ sau 2 ngày đã có mặt tại nhà máy. Hơn 4 tháng qua, việc làm, thu nhập rất ổn định.
Ngay loạt đầu, hơn 80 công nhân Công ty TNHH Sanwa Việt Nam (KCN Đình Trám) sau khi được test nhanh Covid-19 tại trạm y tế xã có kết quả âm tính nên được DN đón về khu vực nhà xưởng để ở theo dõi sức khỏe. Tại đây, công nhân tiếp tục được theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm PCR, chỉ ai có kết quả âm tính mới vào làm việc trong phân xưởng. Để công nhân yên tâm, công ty dành hàng trăm triệu đồng cải tạo các phòng ở có vách ngăn, trang bị đầy đủ giường, đồ dùng sinh hoạt.
Nhờ chú trọng công tác phòng dịch nên Tập đoàn Hồng Hải (KCN Đình Trám) đã hoạt động ổn định trở lại, công nhân yên tâm làm việc
Khác với mô hình sản xuất cũ, quay trở lại sản xuất, toàn bộ công nhân ăn, ở, sinh hoạt cùng nhau. Hằng ngày, công nhân được đo thân nhiệt, trường hợp sốt từ 37oC trở lên sẽ đưa về khu vực cách ly trong DN theo dõi sức khỏe. 3 ngày/lần, DN phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ nơi làm việc, các phân xưởng; thường xuyên vệ sinh hành lang, cửa ra, vào, bảo đảm thoáng khí. Nhiều công nhân cho biết, khi trở lại làm việc đều rất phấn khởi bởi tin tưởng các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch, có việc làm, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, mỗi ngày DN hỗ trợ công nhân 200 ngàn đồng, phát nước uống theo chai riêng...
Sau gần 5 tháng khôi phục sản xuất, đến nay toàn tỉnh Bắc Giang có 377 DN trong 6 KCN hoạt động trở lại với hơn 192.000 công nhân, tăng hơn 49.000 người so với thời điểm trước khi bùng phát dịch Covid-19. Số công nhân tăng thêm chủ yếu là lao động trước đây làm ở ngoài tỉnh nay trở về địa phương và làm việc tại DN trong tỉnh. Nhiều DN mở rộng quy mô sản xuất, thu hút thêm lao động. Để bảo đảm miễn dịch cho người lao động, từ tháng 5 đến nay toàn tỉnh tổ chức tiêm hơn 277 ngàn liều vắc xin Covid-19 cho công nhân, trong đó hơn 183 ngàn công nhân được tiêm mũi 1, đạt 98%; hơn 97 ngàn công nhân được tiêm mũi 2, đạt khoảng 50%. |
Tương tự, sau khi hoạt động trở lại, Công ty TNHH Siflex Việt Nam (KCN Quang Châu) bố trí cho công nhân lưu trú tại DN. Các khu nhà ở cho công nhân đều được cải tạo khang trang, sạch sẽ, có đủ giường, chăn, gối, màn, nhà vệ sinh. Giữa các khu nhà ở đều được ngăn cách bằng vách ngăn và màn gió. Để thuận lợi theo dõi sức khỏe, DN sắp xếp công nhân theo hướng “3 cùng” (cùng làm việc tại tổ, phân xưởng; ăn cùng phòng; sinh hoạt cùng khu vực lưu trú) không ra bên ngoài để thuận lợi khi phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe, từ đó kịp thời khoanh vùng, có biện pháp xử lý phù hợp.
Dây chuyền sản xuất tại Công ty May Bắc Giang (LGG)
Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song từ đầu năm đến nay, riêng các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nộp ngân sách 854 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ năm trước, góp phần đáng kể vào kết quả thu ngân sách của tỉnh 9 tháng đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 53% so cùng kỳ năm trước, vượt 4,1% dự toán. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và kiểm tra thực tế tại một số DN ở KCN Quang Châu mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành tuyên truyền, nhân rộng mô hình phòng, chống dịch, khôi phục sản xuất của tỉnh.
Phương Giang

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026