
Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Hội đồng tinh giản biên chế tỉnh Trần Thị Ánh Tuyết yêu cầu các đơn vị liên quan phải đảm bảo hài hòa, công bằng trong quyền lợi, chế độ mà các đối tượng tinh giản được hưởng
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đợt 4 năm 2021, toàn tỉnh có 84 trường hợp đủ điều kiện xét tinh giản và 5 trường hợp không đủ điều kiện tinh giản biên chế. Cụ thể, các đơn vị sự nghiệp công lập có 65 trường hợp hưởng chính sách về hưu trước tuổi; 14 trường hợp xin thôi việc ngay. Đối với cán bộ, công chức xã có 3 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay, 1 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 1 trường hợp thuộc hợp đồng 68 hưởng chính sách thôi việc ngay.
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp về đối tượng, chính sách, chế độ cho người thuộc diện tinh giản biên chế, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Hội đồng tinh giản biên chế tỉnh Trần Thị Ánh Tuyết đã thống nhất với danh sách tinh giản cũng như quy trình do Sở Nội vụ đề xuất. Đồng thời, đồng ý bổ sung thêm 1 trường hợp đạt yêu cầu nghỉ hưu trước tuổi do có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Hội đồng tinh giản biên chế tỉnh Trần Thị Ánh Tuyết yêu cầu các đơn vị liên quan phải đảm bảo hài hòa, công bằng trong quyền lợi, chế độ mà các đối tượng tinh giản được hưởng. Giao Sở Nội vụ, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát lại các chế độ theo quy định trên cơ sở có lợi nhất cho cán bộ, công chức nhưng phải đảm bảo đúng quy định.
Lê Na - Công Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026