
Thành viên đoàn giám sát đến khảo sát thực tế tại gia đình anh Điểu Dứ (trường hợp vay từ bên ngoài 20 triệu đồng để xây nhà) tại thôn Đăk Á, xã Bù Gia Mập
Thông tin tại buổi giám sát, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Bù Gia Mập có 1.721 hộ đồng bào DTTS bán điều non, vay lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất với diện tích trên 1.772 ha. Trong đó, 496 hộ bán điều non, với diện tích trên 415 ha, tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. Có 660 hộ cầm cố, thế chấp đất sản với diện tích trên 1.032 ha, số tiền trên 86 tỷ đồng; 228 hộ sang nhượng đất sản xuất với diện tích 323 ha, số tiền trên 57 tỷ đồng. Số hộ vay tiền lãi suất cao là 230 hộ, với số tiền trên 24,5 tỷ đồng.

Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều khảo sát thực tế tại nhà bà Thị Ché, thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập
Mặc dù số hộ đồng bào DTTS bán điều non, vay lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trên địa bàn huyện có giảm theo từng năm nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp dù trước đó huyện đã xử lý 10 vụ việc liên quan. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do các đối tượng môi giới lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để cho vay với lãi suất cao sau đó cố tình ép bà con sang nhượng, bán đất trong thời gian các hộ không đủ tiền trả nợ vay. Các giao dịch mua bán chủ yếu diễn ra bí mật nên rất khó nắm bắt thông tin để quản lý.

Bà Thị Ché chua sót rơi nước mắt khi bị siết mất 5 ha rẫy điều do vay lãi suất cao
Bên cạnh đó, do một số phong tục, tập quán lạc hậu lâu đời của đồng bào liên quan đến ma chay, cưới hỏi gây tốn kém, lãng phí tiền của. Một số hộ chưa có kế hoạch chi tiêu hợp lý nên khi gặp rủi ro, đau ốm phải tìm đến các đối tượng cho vay nặng lãi dẫn đến bị siết nhà, siết đất…

Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều kết luận tại buổi giám sát
Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều lưu ý, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên đoàn, lãnh đạo địa phương tiếp thu, bổ sung để từng bước giúp bà con đồng bào DTTS ổn định cuộc sống.
Trước đó, đoàn cũng đã đi khảo sát thực tế để nắm tình hình tại một số hộ dân từng vay lãi suất cao và cầm cố đất tại khu vực thôn Đắk Á và thôn Bù Rên thuộc xã Bù Gia Mập. Đây là địa phương có 142 hộ cầm cố đất; 14 hộ sang nhượng, bán đất; 22 hộ bán điều non và 94 hộ vay lãi suất cao với số tiền lên tới gần 44 tỷ đồng.
Xuân Túc - Như Nam

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026