BPO - Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát, truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” bao đời nay của dân tộc Việt Nam lại được nhân lên gấp bội. Ngay ở huyện vùng sâu, biên giới, có nhiều hộ nghèo, dân tộc thiểu số (DTTS) khó khăn như Bù Gia Mập, truyền thống tốt đẹp ấy vẫn lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, được cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm đầy tính nhân văn. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ thành quả của công tác phòng, chống dịch.
MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) được giao nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế - quốc phòng vùng dự án thuộc địa bàn các xã biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Bù Gia Mập. Những năm qua, đơn vị đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều hoạt động thiết thực mang lại sự khởi sắc cho vùng dự án. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không quản ngại gian khó, xây dựng, thực hiện nhiều mô hình ý nghĩa, tạo niềm tin, động lực giúp nhân dân vượt qua đại dịch, vươn lên trong cuộc sống.
San sẻ yêu thương
Phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, cùng với nguồn lực sẵn có, đơn vị còn tập trung nhiều nguồn lực khác để hỗ trợ tốt nhất cho người nghèo và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đó vừa là nhiệm vụ của người lính trong thời bình vừa là mệnh lệnh từ trái tim.
Tính từ đầu tháng 5 đến nay, ngoài 2 xe cứu thương, xe tải được huy động chuyên chở F0, F1, vật tư y tế, gạo, nhu yếu phẩm giúp địa phương chống dịch, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 còn vận động, tổ chức 11 đợt thăm, tặng quà với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Từ các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới đến các khu cách ly tập trung, khu điều trị F0 tại huyện Bù Gia Mập, thị xã Phước Long, các trung tâm bảo trợ xã hội, Bệnh viện Nhân ái trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh… đều được đơn vị đến thăm, tặng quà nhằm động viên tinh thần để cùng tham gia chống dịch hiệu quả. Đơn vị cũng đã vận động 1.500 phần quà tặng hộ khó khăn trên địa bàn và các địa phương lân cận, mỗi phần trị giá từ 250-450 ngàn đồng.

Gia đình em Thơm B’le ở thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập nhận quà “Nâng bước em đến trường” do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 trao tặng - Ảnh: Phạm Quang
Không chỉ chăm lo trước mắt, đơn vị còn đặc biệt quan tâm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân bằng việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tặng nhà ở… Hằng năm, ngoài mở 4-5 lớp đào tạo nghề cạo mủ cao su, đơn vị còn vận động xây dựng hàng chục căn nhà “nghĩa tình quân dân” tặng các hộ khó khăn về nhà ở. Từ nguồn hỗ trợ 26 con bò lai sind, trị giá 450 triệu đồng của Quân khu 7, đơn vị đã tặng các hộ khó khăn ở thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa. Để mô hình hỗ trợ cây - con giống đạt hiệu quả cao, đơn vị đang phối hợp tìm giải pháp hướng dẫn kỹ thuật cũng như quản lý chặt chẽ từ khâu chăm sóc, sinh sản nhân đàn đến tiêu thụ sản phẩm cho các hộ dân.
Năm 2020, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 vận động xây dựng 19 căn nhà “nghĩa tình quân dân” tặng các hộ DTTS trong vùng dự án gặp khó khăn, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng. Năm 2021, đơn vị tiếp tục vận động xây 28 căn tặng các hộ dân ở khu dân cư Đắk Á, xã Bù Gia Mập. Trong đó, Quân khu 7 hỗ trợ 14 căn, 2 căn trích từ kinh phí đơn vị, số còn lại vận động các mạnh thường quân. Ngoài ra, đơn vị còn vận động xây giếng nước tập trung cho khu dân cư này trị giá 150 triệu đồng. |
“Nâng bước em đến trường”
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ngoài hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 còn phải thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ, công việc khác nhau. Đó là nhận đỡ đầu, “nâng bước em đến trường” cho hàng chục học sinh nghèo trên địa bàn, nhất là con em đồng bào DTTS hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rất cần được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nếu không các em sẽ nghỉ hoặc bỏ học giữa chừng.
Mọi việc làm, hoạt động thiện nguyện đều xuất phát từ mệnh lệnh trái tim, nhiệm vụ của người lính. Đặc biệt, các hoạt động thiện nguyện đều công khai, minh bạch với từng đối tượng cụ thể nên thu hút sự quan tâm, chia sẻ, góp sức của cộng đồng. |
| Đại tá NGUYỄN DUY DƯƠNG, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 |
Theo kế hoạch ban đầu, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 chỉ nhận đỡ đầu 30 học sinh. Dù đã “chốt” danh sách từ giữa tháng 9 nhưng những ngày gần đây vẫn còn nhiều đơn vị có học sinh khó khăn gửi đơn xin hỗ trợ. Trước tình hình đó, đơn vị không thể không tiếp nhận để giúp các em không bị gián đoạn việc học. Đại tá Nguyễn Duy Dương, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 cho biết: Nếu như năm học 2017-2018, đơn vị chỉ nhận đỡ đầu 6 học sinh thì năm học này đã nâng lên 55 em. Các em được hỗ trợ 300 ngàn đồng/tháng (gồm gạo và nhu yếu phẩm), tương đương 2,7 triệu đồng/học sinh/năm học. Ngoài ra, đầu năm học, đơn vị còn vận động trao tặng 5.000 quyển vở và 1.000 khẩu trang cho học sinh trên địa bàn.
Nhân lên sức mạnh, niềm tin
Đồng hành với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 thực hiện các hoạt động giúp dân giảm nghèo, vượt qua đại dịch là Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập. Thời gian qua, 2 đơn vị đã thực hiện kết nghĩa với mong muốn thêm sức mạnh, thêm nguồn lực để hỗ trợ người dân và học sinh khó khăn trên địa bàn.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập tặng quà cho người dân xã Đức Hạnh
Đại đức Thích Minh Hậu, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập, trụ trì chùa Đức Hạnh cho biết: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là kịp thời giúp các hộ dân khó khăn vượt qua đại dịch, đơn vị đã cùng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Qua đó đã xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, vừa tham gia chống dịch vừa vận động hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Từ đầu tháng 5 đến nay, 2 đơn vị đã vận động hỗ trợ gần 1.000 phần quà và hơn 10 tấn lương thực, thực phẩm tặng các hộ khó khăn, gia đình chính sách, lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.
“Qua lắng nghe tâm tư, ý kiến trực tiếp cũng như thông qua các diễn đàn xã hội thì thấy tinh thần, thái độ của người dân hợp tác tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch. Đặc biệt, không có trường hợp bức xúc, bất mãn do ảnh hưởng của đại dịch. Đó là điểm nhấn tôi cảm nhận được từ người dân trên địa bàn huyện” - đại đức Thích Minh Hậu tự hào.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026