Thứ 3, 04/11/2025 20:19:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:47, 28/08/2021 GMT+7

KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Đoàn kết, đồng lòng = chiến thắng đại dịch!

Cẩm Liên (thực hiện)
Thứ 7, 28/08/2021 | 07:47:17 987 lượt xem
BPO - 76 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu dân đã nhất tề khởi nghĩa giành chính quyền và lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đó là hệ giá trị của sức mạnh đoàn kết dân tộc. Trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 hôm nay, sức mạnh đoàn kết chính là chiến lược có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là tư tưởng chủ đạo và xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Đại Đồng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để biết rõ hơn về công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc.


Có thể thấy trong bất kỳ giai đoạn nào, những biểu hiện của tinh thần đoàn kết cũng vô cùng sinh động. Vậy tinh thần này đã được vun đắp, phát triển như thế nào trong suốt những năm kháng chiến đến xây dựng đất nước hôm nay, thưa ông?

Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, cội nguồn sức mạnh chính là đại đoàn kết. Minh chứng rõ nhất là Cách mạng tháng 8-1945 với 20 triệu dân Việt Nam nhất tề khởi nghĩa giành chính quyền làm nên cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa đất nước ta thoát khỏi ách nô lệ, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng chống dịch, đến nay các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ vắc xin trên 30 tỷ đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tiễn đoàn xe vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp sức TP. Hồ Chí Minh chống dịch - Ảnh: Ngọc Bích

Tinh thần đại đoàn kết tiếp tục được thể hiện rõ qua các mốc lịch sử của dân tộc và được nhắc lại trong tất cả kỳ đại hội. Nhất là tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tinh thần đại đoàn kết được đưa vào 1 chương trong văn kiện. Tinh thần ấy, ý chí sức mạnh đại đoàn kết truyền thống của dân tộc ấy tiếp tục được hun đúc và phát huy trong cuộc kháng chiến chống giặc Covid-19 hôm nay.

Trong cuộc chiến chống giặc dịch Covid-19 cả đất nước cùng “ra trận”, ông có thể nói rõ hơn về kịch bản tập hợp toàn dân đoàn kết chống dịch mà tỉnh đã triển khai?

Ngay khi Đảng, Chính phủ phát động chống dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã ra lời kêu gọi và phát động các phong trào thi đua chống dịch. Thứ nhất, kêu gọi toàn lực lượng, mỗi người dân ủng hộ vật chất, tinh thần cho cuộc chiến “chống giặc dịch”. Thứ hai là vận động thôn, ấp, các ban công tác mặt trận tham gia tổ truy vết, tổ tuyên truyền, tổ covid cộng đồng... thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch. Chúng tôi cũng vận động nhân dân hỗ trợ các F0, F1, F2 và người dân đang trong vùng dịch gặp khó khăn. Sau những ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh chuyển hướng ứng phó theo một kịch bản mới, tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

Thưa ông, điều gì đã tạo sức lan tỏa phong trào toàn dân chung tay san sẻ yêu thương, đẩy lùi Covid-19?

Chúng ta thường nói về đồng bào. Chính từ đồng bào đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau. Mỗi khi gặp rủi ro, hoạn nạn, có vấn đề lớn xảy ra thì tinh thần đoàn kết, đùm bọc đồng bào càng thể hiện rõ. Trong đại dịch Covid-19, người dân hỗ trợ chỉ là mớ rau, con cá từ vườn đến các chốt phòng chống dịch nhưng thấy ấm lòng; hoặc điển hình như ông Trần Công Cảnh ở huyện Chơn Thành đã bỏ ra mấy trăm triệu hỗ trợ người dân quê Quảng Nam ở TP. Hồ Chí Minh về quê trong dịch bệnh; hay như bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ B58 (TP. Đồng Xoài) đã ủng hộ hàng tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch của tỉnh... Và cũng vì nghĩa đồng bào ấy, Bình Phước đã có những đợt ra quân hỗ trợ phòng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai...

Với chủ trương không để ai bỏ lại phía sau, Bình Phước đã áp dụng Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 ra sao, thưa ông? 

Từ khi Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo hỗ trợ những người dân gặp khó khăn do Covid-19. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên rà soát đối tượng một cách chặt chẽ, bảo đảm tất cả người bị ảnh hưởng sẽ được thụ hưởng chính sách và không bỏ sót đối tượng. Cùng với rà soát, hệ thống MTTQ các cấp cũng tổ chức giám sát để bảo đảm đúng và không bỏ sót đối tượng, giúp người dân được thụ hưởng đầy đủ chính sách nhân văn của Nhà nước.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Đỗ Đại Đồng tiếp nhận hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ Ngân hàng Sacombank

Thực hiện mục tiêu kép, không chỉ hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thời gian qua, tỉnh Bình Phước cũng đã xây dựng hàng ngàn căn nhà đại đoàn kết. Nghĩa cử ấy đã được vun đắp như thế nào, thưa ông? 

Bình Phước là tỉnh khó khăn nhưng để tạo được nguồn lực, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các đợt đóng góp, vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Cũng xuất phát từ truyền thống đoàn kết dân tộc, Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho xã hội, hàng ngàn căn nhà đại đoàn kết cùng với nhiều chương trình an sinh xã hội, nhân đạo đã được thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, Quỹ Vì người nghèo đã hỗ trợ xây dựng được hơn 3.000 căn nhà đại đoàn kết trị giá gần 217 tỷ đồng. Trong đó từ đầu năm nay, Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 364 căn, trị giá 29,1 tỷ đồng ở tại 8 huyện, thị xã; sửa chữa 11 căn trị giá 440 triệu đồng ở 4 huyện.

Ông Đỗ Đại Đồng (trái) đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng chống Covid-19 từ doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19

Thưa ông, những căn nhà đại đoàn kết cũng là đòn bẩy để ổn định, phát triển kinh tế, nhất là thời kỳ hậu Covid-19. Vậy, chương trình này đã và sẽ tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết giảm nghèo của tỉnh ra sao?

Theo nghị quyết của Tỉnh ủy về giảm 1.000 hộ nghèo, UBND tỉnh ban hành những tiêu chí rà soát nhu cầu của các hộ để thoát nghèo. Trên cơ sở đó, MTTQ các cấp trong tỉnh rà soát, tư vấn và hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ người gặp rủi ro, tai nạn, mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam... để họ có cơ sở, chỗ dựa vươn lên. Những hoạt động an sinh xã hội nhằm đảm bảo người nghèo đạt được mục tiêu vươn lên thoát nghèo, nhưng qua đó cũng khẳng định rất rõ tinh thần đoàn kết và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ông!

  • Từ khóa
128916

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?