Chủ nhật, 19/04/2026 18:17:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:55, 14/12/2014 GMT+7

CHÀO MỪNG 40 NĂM GIẢI PHÓNG BÙ ĐĂNG (14-12-1974 - 14-12-2014)

Để Bù Đăng xứng danh huyện anh hùng

Chủ nhật, 14/12/2014 | 06:55:00 7,021 lượt xem
BP - Những ngày này, quân và dân huyện Bù Đăng đang náo nức thi đua lập thành tích kỷ niệm 40 năm giải phóng Bù Đăng. Thời chiến, người Bù Đăng anh dũng quật cường lập chiến công vang dội. Thời bình, người Bù Đăng đoàn kết, sáng tạo xây dựng cuộc sống mới.

TIỀN ĐỀ VỮNG CHẮC

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa bàn huyện Bù Đăng ngày nay (thuộc huyện Phước Long cũ) là khu vực đặc biệt nhạy cảm trong hệ thống phòng thủ phía Bắc Sài Gòn. Chiến thắng ngày 14-12-1974 của quân và dân ta tại Chi khu quân sự Đức Phong - Bù Đăng đã mở màn cho Chiến dịch đường 14 - Phước Long, góp phần quan trọng mở thông hành lang chiến lược đường 14. Đó cũng là đòn trinh sát chiến lược, thử khả năng cơ động của quân ngụy trên chiến trường, đồng thời thăm dò phản ứng của Mỹ ở miền Nam, tạo thuận lợi giải phóng Đồng Xoài và tỉnh lỵ Phước Long, tạo tiền đề cho đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử.

Một góc thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) - Ảnh: S.H

Trong những năm tháng lịch sử oai hùng của dân tộc, các địa danh “Đồng Nai Thượng”, căn cứ “Nửa Lon”, “Sóc Bom Bo” giã gạo nuôi quân... đã đi vào huyền thoại đánh Mỹ của cả nước. Với những đóng góp to lớn của quân và dân huyện nhà trong kháng chiến, huyện Bù Đăng và 5 xã: Đồng Nai, Bom Bo, Đắk Nhau, Nghĩa Trung, Thống Nhất đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là hành trang, tiền đề vững chắc để Đảng bộ, quân và dân Bù Đăng vững bước trên mặt trận mới: xây dựng kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Từ ngày tái lập huyện (tháng 7-1988), quân và dân huyện Bù Đăng đã đoàn kết bắt tay xây dựng cuộc sống mới. Trên mảnh đất chiến trường Bù Đăng năm xưa, các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao đã phủ màu xanh khắp núi đồi, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Cùng với sự nỗ lực của quân và dân trong huyện, sự hỗ trợ của trung ương, của tỉnh đối với vùng căn cứ cách mạng, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 17,8%/năm. Sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi được mở rộng quy mô và nâng cao năng suất, chất lượng. Dịch vụ phát triển khá nhanh, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 18%/năm.

Lễ hội đâm trâu của đồng bào DTTS xã Đoàn Kết

 
Là địa bàn rộng, có nhiều xã, thôn ấp vùng sâu, nhưng hệ thống giao thông đã được huyện quan tâm đầu tư, đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Trung tâm hành chính huyện, các trung tâm cụm xã được xây dựng theo quy hoạch và bến xe khách được xây dựng theo mô hình xã hội hóa đã tạo sự khang trang cho bộ mặt nông thôn. Hệ thống bưu chính, viễn thông phát triển góp phần nâng cao dân trí người dân. Tỷ lệ hộ sử dụng điện trong toàn huyện đã đạt gần 90%.

QUAN TÂM ĐẦU TƯ
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - QPAN

Từ một địa bàn thuần nông, hiện trên địa bàn huyện đã có nhiều doanh nghiệp chế biến nông sản và sản xuất vật liệu xây dựng hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách địa phương. Năm 2014, thu ngân sách toàn huyện ước thực hiện 110 tỷ đồng, đạt 101% dự toán điều chỉnh tỉnh giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang mang lại diện mạo mới cho toàn huyện. Hiện xã Minh Hưng đã đạt 15 tiêu chí, xã Đức Liễu đạt 10 tiêu chí. 13/16 xã, thị trấn đã có chợ.

Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm qua, chính quyền huyện Bù Đăng đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Hệ thống trường lớp đã phủ khắp thôn, ấp vùng sâu. Các trường, điểm trường xây mới đều theo hướng chuẩn hóa. Bằng việc khuyến khích xã hội hóa công tác đào tạo, ngân sách huyện hỗ trợ 50%, nhiều năm qua đã có hàng ngàn lượt giáo viên đăng ký thi và học nâng cao trình độ. Hiện hầu hết giáo viên trong huyện đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, đa số cán bộ quản lý đã chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị. Toàn huyện hiện có 4 trường đạt chuẩn quốc gia và 1 trường đang đề nghị công nhận đạt chuẩn trong năm 2015. Học sinh Bù Đăng đã có mặt và giành giải cao tại một số cuộc thi sáng tạo quốc tế.

Là địa bàn giáp ranh với 5 huyện của 3 tỉnh, lại có vị trí chiến lược rất quan trọng, tiếp giáp các tỉnh Tây Nguyên, gần 37% là đồng bào DTTS nên Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xác định quân sự, quốc phòng là nhiệm vụ trọng tâm. UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh tế quốc phòng đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhìn lại chặng đường 40 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bù Đăng luôn tự hào về những thành quả đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, năng động, sáng tạo trong xây dựng và phát triển kinh tế, xứng danh là huyện anh hùng.         

B.K

  • Từ khóa
12263

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?