Cử tri Lê Văn Hoán
(ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, Bù Đốp)
Ông Hoán cho biết, cử tri ở ấp và xã ông rất quan tâm đến kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh (khóa VIII), trong đó có các vấn đề về giao thông, y tế, chính sách xã hội và việc cử tuyển học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đi học tại các trường đại học, cao đẳng. Đến dự và theo dõi kỳ họp lần này của HĐND tỉnh, ông Hoán nhận xét: “Việc thi công các tuyến giao thông còn rất chậm, nhiều đoạn chất lượng thi công chưa bảo đảm; sinh viên cử tuyển ra trường chưa có việc làm... đã được lãnh đạo sở, UBND tỉnh trả lời, nhưng chưa thỏa đáng”.
Về vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, ông Hoán nói: “Bản thân ông và cử tri ở xã rất quan tâm đến các nội dung chất vấn tại hội trường. Riêng ông đã chăm chú theo dõi và ghi chép rất cẩn thận”. Ông cho rằng: Các sở, ngành trả lời chất vấn đại biểu tại hội trường đã đi vào trọng tâm câu hỏi và những vấn đề mà cử tri quan tâm, nhưng vẫn còn một số lĩnh vực các giám đốc sở chưa chú trọng. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa quan tâm đến giết mổ gia súc; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với vấn đề đăng ký khai sinh cho trẻ; Sở Nội vụ với vấn đề bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển...”.
Cử tri Nguyễn Thị Miền
(khu phố 2, phường Long Thủy, Phước Long)
Đây là lần đầu bà Miền dự kỳ họp của HĐND tỉnh. Bà nhận xét: “Kỳ họp có nhiều đổi mới về nội dung. Việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp trước và trong đợt tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh trước khi kỳ họp tiến hành được UBND tỉnh, các sở, ngành thực hiện nghiêm túc. Kỳ họp lần này đã dành nhiều thời gian cho việc chất vấn và trả lời chất vấn, tạo nên sự thống nhất cao giữa đại biểu HĐND với lãnh đạo các sở, ngành. Lãnh đạo Sở Xây dựng trả lời chất vấn của các đại biểu đúng và sát thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm”.
Bà Miền cho biết, cũng như nhiều cử tri khác rất quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, nhất là công tác xóa nghèo. Theo bà, vấn đề xóa nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc y tế cho nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số cần được HĐND tỉnh quan tâm sâu sát hơn, nhất là việc tạo ra các dự án đầu tư cho các vùng sâu, xa.
Cử tri Lưu Văn Thanh
(ấp 5, xã An Khương, Hớn Quản)
Khi được hỏi cảm nghĩ khi dự kỳ họp lần này của HĐND tỉnh, ông Thanh nói: “Qua dự kỳ họp, tôi được biết thêm rất nhiều thông tin trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2014 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh vẫn có sự phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện, nhất là nông dân và vùng đồng bào dân tộc”.
Trong việc chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, chủ tọa kỳ họp đã điều hành rất tốt. Câu hỏi của đại biểu HĐND tỉnh đưa ra rất sát thực tế. Phần trả lời của các giám đốc sở cũng đi vào trực tiếp. Nhưng có một số vị giám đốc cần phải sâu sát lĩnh vực mình phụ trách hơn, để khi đụng đến vấn đề gì mà cử tri, đại biểu HĐND hỏi thì trả lời được ngay, không cần phải nhìn vào văn bản, giấy tờ.
T.B (lược ghi)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026