Từ kinh nghiệm hơn 20 năm sản xuất, CCB Phạm Châu Phong (trái) luôn nhiệt tình chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho các hội viên trong CLB
Ông Bùi Phó Vĩnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Bù Gia Mập, Phó chủ tịch CLB doanh nhân CCB huyện Bù Gia Mập, cho biết: Tôn chỉ hoạt động của CLB là đoàn kết, hợp tác, nghĩa tình và cùng phát triển. Trong đó, CLB chủ yếu giúp nhau phát triển kinh tế thông qua việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giới thiệu hàng nông sản và đổi mới phương thức kinh doanh.
CLB mới ra đời đã thu hút 14 thành viên là những CCB đang làm chủ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, tổ hợp tác, chủ trang trại, CCB sản xuất giỏi có trang trại từ 10 ha trở lên... Sau đại hội của CLB, 100% hội viên đã thống nhất đóng góp quỹ hội 5-10 triệu đồng/hội viên/năm. CLB đã giúp đỡ các CCB là thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn về vốn, giống và kinh nghiệm sản xuất chăn nuôi, kỹ năng kinh doanh... để vươn lên ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào xóa đói giảm nghèo của huyện. CLB còn là nơi để doanh nhân CCB được gặp gỡ ôn lại chuyện chiến trường.
Tháng 7-2014, từ nguồn quỹ của CLB, CCB Phạm Châu Phong (56 tuổi, ở xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập) được vay 75 triệu đồng với mức lãi suất 1%/năm. Từ nguồn vốn này, ông Phong đã trồng mới 1.000 nọc tiêu. Ông Phong chia sẻ: “Tôi có 20 ha nên đủ điều kiện để tham gia vào CLB. Vào CLB tôi được các thành viên quan tâm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh. Đặc biệt, qua gặp gỡ tình đồng chí, đồng đội càng khăng khít hơn. Tôi tự hứa quyết tâm xây dựng CLB vững mạnh để mãi là mái nhà cho chúng tôi cất giữ kỷ niệm và phát triển kinh tế”. Theo ông Phong, việc vay vốn từ quỹ hội để sản xuất - kinh doanh nhanh chóng, tiện lợi hơn vay ngân hàng. Thời gian được CLB cho vay trong 3 năm nhưng các thành viên được vay đều cố gắng trả trong 1 năm để tạo điều kiện cho người khác.
Thành viên Hồ Viết Trung (58 tuổi, ở xã Long Bình) cho biết: “Tôi vào CLB chưa lâu nhưng luôn cảm nhận được sự ấm áp của tình đồng đội. Cứ 3 tháng, CLB tổ chức đến từng nhà hội viên gặp gỡ, chia sẻ, khuyến khích gia đình tích cực lao động sản xuất, rồi ôn lại kỷ niệm thời chiến tranh và tham quan các mô hình sản xuất - kinh doanh điển hình. Bản thân tôi cũng thường xuyên được chia sẻ kinh nghiệm lao động sản xuất và giới thiệu vườn cây cho các hội viên tham quan, học tập”. Được biết, ông Trung là CCB gương mẫu tiêu biểu của huyện trong sản xuất - kinh doanh và làm từ thiện. Hàng năm, ông cùng với hội viên CCB trong xã và CLB vận động xây tặng nhà tình đồng đội, tặng sổ tiết kiệm cho hội viên CCB nghèo...
Ông Nguyễn Văn Tác, Phó chủ tịch CLB doanh nhân CCB huyện cho biết: Trong điều lệ CLB quy định nhiệm vụ CLB và hội viên đóng góp quỹ, hội phí để CLB hoạt động, hội viên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, CLB chưa có tư cách pháp nhân nên không có chính sách hỗ trợ vay vốn thực hiện các dự án phát triển kinh tế. Đó là nguyên nhân khiến số lượng hội viên tham gia vào CLB chưa nhiều.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026