Khu dân cư tiêu biểu
Ấp 3, xã Tiến Hưng có 650 hộ/2.337 người, 80% là đồng bào Công giáo. Toàn ấp có khoảng 1.700 người tạm trú với 600 phòng trọ, 6 nhà nghỉ. Người dân ở đây không phân biệt lương - giáo mà luôn hòa thuận, đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ với nhau. Hội đồng giáo xứ có mối liên hệ chặt chẽ với chi bộ, ban điều hành ấp trong tuyên truyền, vận động người dân sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Một góc xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài
Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự tại ấp luôn đảm bảo. Ý thức trách nhiệm của người dân trong chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được đề cao. Bí thư Chi bộ ấp 3 Nguyễn Thanh Truyền tự hào: “Nhiều năm liền ấp 3 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các tổ chức, đoàn thể ấp luôn đạt vững mạnh. Chi bộ ấp nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Cuối năm 2019, ấp được UBMTTQVN tỉnh công nhận khu dân cư tiêu biểu”.
Chi bộ ấp 3 có 27 đảng viên, trong đó 4 đảng viên Công giáo. Tại các kỳ sinh hoạt, Chi bộ ấp 3 đều đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu, hỉ… Cụ thể, ấp quy định, người mất không để quá 48 giờ, trừ trường hợp đặc biệt và đưa tang từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút. Trước đây, mỗi đám tang có hàng chục, hàng trăm vòng hoa tươi thì đến nay còn rất ít, thậm chí không còn, trung bình tiết kiệm từ 20-30 triệu đồng/đám.
Từ năm 2020, ấp không còn hộ nghèo, hộ khá, giàu tăng, thu nhập bình quân đạt 86 triệu đồng/người/năm. Ấp có 19 tuyến đường dài 10km và tất cả đã được bê tông, nhựa hóa khang trang, sạch đẹp; trong đó phần lớn đã trồng hoa 2 bên lề, lắp điện chiếu sáng và gắn camera giám sát an ninh. Ấp có nhà văn hóa diện tích 3.000m2, quy mô 200 chỗ ngồi được xây dựng và đưa vào sử dụng từ giữa năm 2020. Hiện nay, đây là nhà văn hóa lớn và đẹp nhất tỉnh, thường xuyên là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho người dân.
Nền nông nghiệp hiện đại
Tiến Hưng về đích nông thôn mới (NTM) năm 2015 và đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2019, tỷ trọng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng của xã chiếm 54% thì nay tăng lên 65%; nông nghiệp từ 46% giảm còn 35%. Đặc biệt, kinh tế nông nghiệp đang phát triển theo hướng công nghệ cao, hiện đại, mức độ cơ giới hóa trong các khâu đạt 95%.
Theo thống kê, toàn xã có khoảng 2.000 máy móc các loại dùng trong sản xuất, chế biến, trồng trọt và chăn nuôi. Việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện đúng thời vụ, giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, xã vận động các hộ dân liên kết thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX). Qua đó góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp hợp lý, đưa giống cây trồng mới, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho thành viên.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu: Đến cuối nhiệm kỳ, thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II, Tiến Hưng được nâng cấp lên phường. Vẫn còn những khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Tiến Hưng đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước hẹn. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng Cao Văn Vũ |
Trên địa bàn xã có HTX nông nghiệp Phước Hưng hoạt động rất hiệu quả với 187 thành viên, diện tích sản xuất 817 ha. HTX chuyên sản xuất điều sạch theo hướng hữu cơ đạt tiêu chuẩn Organic và được tổ chức quốc tế chứng nhận mang nhãn hiệu Thương mại công bằng quốc tế - FLO. Năm 2020, HTX đã liên kết tiêu thụ hơn 2.700 tấn hạt điều nguyên liệu và được ủy thác hợp đồng liên doanh, liên kết sản xuất tiêu thụ hạt điều nhân với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan...
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Bình Phước cũng được xem là điểm nhấn về phát triển kinh tế. Mô hình thực hiện năm 2020, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến sản phẩm sạch, an toàn với diện tích 3.500m2/3 nhà màng. Trung bình mỗi vụ thu hoạch 14 tấn và mỗi năm sản xuất 4 vụ dưa đem lại thu nhập khoảng 2 tỷ đồng/năm.
Phấn đấu lên phường vào năm 2024
Diện mạo nông thôn xã Tiến Hưng hôm nay đã đổi thay, khang trang, sạch đẹp với 100% tuyến đường giao thông liên xã, liên ấp và ngõ xóm được bê tông, nhựa hóa. Điểm nổi bật đáng chú ý không chỉ làm thay đổi diện mạo NTM Tiến Hưng mà còn tạo sự đột phá, phát triển vượt bậc về đô thị của thành phố Đồng Xoài và tỉnh Bình Phước là Dự án khu đô thị Cát Tường - Phú Hưng quy mô 92,7 ha. Nơi đây hứa hẹn trở thành khu đô thị với nhiều không gian công cộng, tiện ích hiện đại đáp ứng nhu cầu đời sống người dân và sự phát triển của địa phương.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng Cao Văn Vũ cho biết: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, trước mắt xã duy trì 14 tiêu chí NTM nâng cao đã đạt, đồng thời thực hiện các tiêu chí phấn đấu lên phường. Trong đó, tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển các công trình giao thông trọng điểm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động phi nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2024 đạt 75%. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026