Thứ 3, 21/04/2026 23:14:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:19, 21/11/2014 GMT+7

Ký biên bản ghi nhớ kết nghĩa cụm dân cư biên giới

Thứ 6, 21/11/2014 | 14:19:00 1,961 lượt xem
BP - Ngày 19-11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của tỉnh Tabong Khmum (Campuchia), do Tỉnh trưởng Prach Chan làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã trao đổi và thống nhất tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới thuộc tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và tỉnh Tabong Khmum.

Thắt chặt mối quan hệ Bình Phước - Tabong Khmum

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Tỉnh trưởng Prach Chan cho biết: “Tabong Khmum mới tách ra từ tỉnh Kompongcham năm 2013 nên điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia nói chung và tỉnh Bình Phước - Kompongcham trước đây nói riêng, chúng tôi mong muốn thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết với Bình Phước để tăng cường phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội dọc hai bên biên giới. Đặc biệt, từ mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài giữa hai tỉnh sẽ tạo điều kiện thông thoáng cho nhân dân hai bên giao thương các mặt hàng nông sản, hướng tới Bình Phước và Tabong Khmum là thị trường tiêu thụ của nhau”.

Lãnh đạo hai tỉnh vui mừng ký biên bản ghi nhớ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới

 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm khẳng định: “Bình Phước luôn giữ tình đoàn kết hữu nghị lâu dài với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia nói chung và tỉnh Tabong Khmum nói riêng. Dù Bình Phước còn khó khăn nhưng với tỉnh mới tách như Tabong Khmum, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Từ tháng 6-2014, Bình Phước và Tabong Khmum đã có bản ghi nhớ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới nên tỉnh Bình Phước thống nhất tạo điều kiện thông thoáng cho nhân dân hai bên được trao đổi hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản”.

Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới

Tỉnh Bình Phước có 260,4km đường biên giới tiếp giáp với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Nhân dân hai bên biên giới phần lớn là đồng bào Khơme, Xêtiêng, có mối quan hệ thân thiết và sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Ngày 28-10-2014, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã hội đàm với lãnh đạo các tỉnh Kratíe, Mundulkiri về nội dung tổ chức kết nghĩa cụm dân cư và được các bên thống nhất cao. Ngày 19-11, Bình Phước tiếp tục làm việc với tỉnh Tabong Khmun để thống nhất chủ trương, thời gian tổ chức ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Theo đó, các bên đã thống nhất ký kết nghĩa 2 cụm dân cư trong năm 2014, gồm: ấp Vườn Bưởi (xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) với phum Chiềng Kum 1 (xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tabong Khmum); ấp Tà Thiết (xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh) với phum Sa Tum (xã Ka Ra Viên, huyện Mi Mốt). Hai bên cũng thống nhất cuối tháng 12-2014 sẽ tổ chức lễ ký kết nghĩa và có sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh.

Tỉnh trưởng Prach Chan bày tỏ sự hài lòng rất cao về 8 nội dung của bản ký kết cụm dân cư và hứa sẽ báo cáo xin chủ trương từ Chính phủ Campuchia để việc ký kết đạt hiệu quả cao. 

Cẩm Liên

 

  • Từ khóa
12126

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?