Thứ 2, 10/11/2025 12:58:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:16, 29/06/2021 GMT+7

Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội

Quang Xuân
Thứ 3, 29/06/2021 | 10:16:15 494 lượt xem
BPO - Đây là một trong những quan điểm rất mới mà dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 đưa ra. Dự thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tại hội nghị trực tuyến giữa Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch với 63 tỉnh, thành phố, đóng góp ý kiến cho dự thảo và dự thảo chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025 được tổ chức sáng nay 29-6.

Dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT&DL) xây dựng hướng đến mục tiêu: “Khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL và các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

“Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 phải thể hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường” - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng nêu rõ. Dự thảo cũng đặt mục tiêu: “Chiến lược phải có những tác động cụ thể để văn hóa trở thành động lực phát triển”.

Cùng với quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội thì dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 cũng có cách tiếp cận mới trong quan điểm về công tác quản lý văn hóa. Cụ thể, quản lý văn hóa hướng tới sự chủ động hỗ trợ hoạt động văn hóa - nghệ thuật, tiếp cận gần hơn quy luật thị trường trong sản xuất, phân phối, tiêu dùng và hưởng thụ văn hóa. Xây dựng thị trường văn hóa đi đôi với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh để văn hóa thực sự là hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội… Điều này phù hợp với xây dựng Chính phủ hành động và kiến tạo với những đòi hỏi về tư duy mới trong quản lý văn hóa.

Hát then - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong ảnh: Biểu diễn nghệ thuật hát then tại Bình Phước

Mặc dù những luận điểm này là những tư tưởng mới cần được thảo luận rộng rãi để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý cho định hướng cụ thể phát triển văn hóa nhưng đã nhận được sự đánh giá cao của các địa phương ở tính đổi mới.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025.

  • Từ khóa
125600

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?