P.V: Xin ông cho biết những chuyển biến về chất lượng của cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở KDC” năm 2014?
Ông Huỳnh Quang Tiên: Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở KDC” đến nay đã đạt kết quả đáng khích lệ. Năm 2014, toàn tỉnh có 569/864 thôn, ấp, khu phố được đề nghị xét công nhận khu dân cư văn hóa, đạt 65,8% và 193.329/208.242 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 91%. Nếu so năm 2013 và những năm trước thì số khu dân cư, gia đình văn hóa tăng lên và chất lượng cải thiện hơn. Thể hiện ở quy trình bình xét chặt chẽ, bệnh thành tích trong việc bình xét và công nhận ở cấp cơ sở đã được khắc phục. Tôi khẳng định: chất lượng cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC” đã và đang đi vào thực chất và chiều sâu.
Người dân thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn (Bù Đăng) tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2014
Ông Huỳnh Quang Tiên: Trước hết phải nói đến phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thông qua phong trào này, các mô hình tổ giúp vốn, tổ tín chấp, tổ giúp công, đổi công, giúp cây - con giống... được duy trì và phát huy hiệu quả tại các khu dân cư. Mỗi năm có hàng ngàn hộ nghèo được giúp đỡ. Chỉ tính riêng năm 2014, toàn tỉnh đã huy động từ hộ giàu, hộ khá được 18,341 tỷ đồng, 117.462 cây giống, 19.016 gia súc, gia cầm, 16.779 công lao động giúp cho 6.325 lượt hộ nghèo có vốn, giống để sản xuất, chăn nuôi góp phần nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo.
Đặc biệt, cuộc vận động đã huy động sức dân vào xây dựng nông thôn mới. Năm 2014, toàn tỉnh đã huy động từ nhân dân trên 13 tỷ đồng, 13.408 ngày công làm mới và tu sửa 343km đường nông thôn; trong đó đã nâng cấp hàng chục kilômét đường bê tông, nhựa tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới, như: Tiến Hưng, Tân Thành (Đồng Xoài); Minh Hưng (Chơn Thành)...
Các phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh trên địa bàn dân cư; các mô hình “Khu dân cư an toàn, lành mạnh”, “Đoạn đường tự quản trật tự an toàn giao thông”, “Tiếng kẻng an ninh”... được duy trì. Qua đó đã góp phần hạn chế phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội...
P.V: MTTQ các cấp trong thời gian qua đã phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội như thế nào, thưa ông?
Ông Huỳnh Quang Tiên: MTTQ đã tham gia với thường trực HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát các dự án, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Mặt khác, MTTQ các cấp còn thực hiện giám sát chuyên đề về các dự án của tỉnh trong vùng đồng bào DTTS, chính sách đối với người có uy tín. Qua đó đã phát hiện và kiến nghị kịp thời với các cấp ủy đảng, chính quyền về những thiếu sót, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, để các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh và đề ra những giải pháp phù hợp.
Đối với phản biện xã hội, đây là vấn đề mới được đưa ra bàn ở nhiều cấp độ, nhất là trong các cuộc họp của Quốc hội. Bộ Chính trị đã có Quyết định số 217-QĐ/TW “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Đây là cơ sở quan trọng để MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò, trách niệm trong thời gian tới. Để thực hiện được điều này, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phải tập hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, kinh nghiệm và trình độ khoa học, am hiểu các lĩnh vực; trong đó cần phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, các thành viên Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam tỉnh và trí tuệ của đoàn viên, hội viên.
P.V: Xin cảm ơn ông!
Phương Dung (thực hiện)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026