Nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân
Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện Bù Gia Mập đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tăng cường tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú. Tại 8/8 xã, các tổ công tác, hội, đoàn thể đã thực hiện phương châm “đi tận ngõ, gõ tận nhà” để phát tờ rơi tuyên truyền; thực hiện hàng trăm đợt tuyên truyền tại tất cả cơ sở tôn giáo, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình. Ngoài yêu cầu người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, không hoang mang nhưng không được chủ quan trước tình hình dịch bệnh, các thông điệp tuyên truyền còn hướng người dân hiểu hơn về ý thức, trách nhiệm “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch”; vừa chủ động phòng dịch vừa phát giác kịp thời các trường hợp nghi nhập cảnh trái phép vào địa bàn hoặc đi về từ vùng dịch không tự giác khai báo y tế. Nội dung tuyên truyền cũng nhấn mạnh đến việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch hoặc đưa tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng dịch.

Lãnh đạo huyện Bù Gia Mập thăm, tặng quà, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát QL14C thuộc Trạm kiểm lâm số 1, Vườn quốc gia Bù Gia Mập
Cùng với tuyên truyền, UBND 8 xã thường xuyên nắm tình hình trong nhân dân, vận động, yêu cầu các gia đình không tổ chức đám cưới, thôi nôi, sinh nhật; đám tang thực hiện nghi lễ đơn giản, hạn chế số người và áp dụng các biện pháp 5K. Những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý nghiêm. Đến nay, địa phương đã xử phạt 15 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, cao độ các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch. UBND huyện đã yêu cầu các cơ sở tôn giáo không tổ chức lễ và cam kết thực hiện cho đến khi có chỉ đạo mới. Đến nay, 39 cơ sở tôn giáo được Nhà nước công nhận đều đóng cửa, tạm ngừng sinh hoạt theo đúng chỉ đạo. Toàn huyện không tổ chức sự kiện, hội nghị với quy mô trên 100 người, với các sự kiện dưới 100 người bắt buộc và được phép tổ chức thì thực hiện các biện pháp giãn cách, khẩu trang, khử khuẩn... |
| Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Tạ Hồng Quảng nhấn mạnh |
Để đảm bảo công tác phòng dịch, trên địa bàn huyện Bù Gia Mập cũng đã được thành lập 1 tổ công tác liên ngành làm việc 24/24 giờ tại Trạm kiểm soát QL14C thuộc Trạm kiểm lâm số 1, Vườn quốc gia Bù Gia Mập để kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra vào huyện. Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp các đồn biên phòng tăng cường kiểm tra, canh gác chặt chẽ đường mòn, lối mở; lập 12 chốt chặn và cử lực lượng dân quân thường trực phối hợp với các đồn biên phòng thực hiện nhiệm vụ tại chốt chặn trên tuyến biên giới để kiểm soát công dân vào huyện từ các đường tiểu ngạch. Với những hộ có thân nhân đang sinh sống tại Campuchia yêu cầu không thăm, đón thân nhân từ nơi khác về. Nhờ được kiểm soát chặt chẽ nên đến nay trên địa bàn chưa phát hiện đối tượng nhập cảnh trái phép.
Lên phương án xây dựng bệnh viện dã chiến
Nhằm chủ động trong công tác tiếp nhận, cách ly công dân, huyện đã thành lập 3 khu cách ly tập trung; đồng thời chủ động mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ khu cách ly với công suất 400 giường bệnh tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Bù Gia Mập và 100 giường bệnh tại Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu. Huyện cũng đã lên kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô 50 giường tại Trung tâm Y tế huyện để tiếp nhận điều trị các ca bệnh nhẹ không triệu chứng. Phương án này đang lấy ý kiến đóng góp các sở, ngành để tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành.

UBMTTQVN huyện Bù Gia Mập tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch của Chi đoàn Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa
Ngoài 2 tổ phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện, tại 8 xã đã thành lập 8 tổ truy vết, xét nghiệm và 136 tổ Covid-19 cộng đồng. UBND các xã tăng cường rà soát, quản lý, nắm chắc nhân khẩu đi, đến địa phương; yêu cầu đối với tất cả những người từ vùng có dịch về địa phương phải thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo chỉ định của cơ quan y tế; khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở... cần thông báo cho y tế và chính quyền địa phương.
“Qua giám sát, theo dõi, đến nay trên địa bàn huyện đang cách ly 720 người; trong đó, cách ly tập trung 60 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú 660 người. Có 2 trường hợp F2, 568 người về từ vùng dịch. Tất cả trường hợp cách ly đều lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính 100%, sức khỏe bình thường. Hiện trên địa bàn có 555 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 1”- bác sĩ Mai Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập cho biết.
Cùng với các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch, công tác vận động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và các đối tượng ảnh hưởng cũng được MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội huyện vào cuộc. Từ ngày 29-4 đến nay, huyện đã vận động được 625kg gạo, 170 thùng mì tôm, nhiều nhu yếu phẩm... và hơn 267 triệu đồng tiền mặt. Từ các nguồn vận động hỗ trợ, lãnh đạo huyện đã tổ chức thành các đoàn thăm, hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và người dân trong khu cách ly tập trung. Tại khu vực cách ly tập trung, Hội LHPN huyện cũng đã kêu gọi, phát động hội viên luân phiên nhau mỗi ngày từ 4-5 người đến nấu ăn tự nguyện phục vụ người cách ly.
Bằng những giải pháp cấp bách, hành động cụ thể, thiết thực, huyện biên giới Bù Gia Mập đang chung sức, đồng lòng cùng cả nước giành chiến thắng trước đại dịch Covid-19.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026