Chủ nhật, 19/04/2026 13:44:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:40, 07/11/2014 GMT+7

Cựu chiến binh đồng bào Mường trên đất Nha Bích

Thứ 6, 07/11/2014 | 09:40:00 1,185 lượt xem

BP - Nhập ngũ tháng 6-1977, thuộc Sư 320, Quân đoàn 3, ông Đinh Văn Hiếm (1959) được điều động chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1981, ông xuất ngũ trở về quê hương Hòa Bình và lập gia đình. Khi thủy điện Sông Đà được xây dựng, ông rời quê vào Bình Phước lập nghiệp tại xã Nha Bích (Chơn Thành). Ông kể: Năm 1992, khi vào Nha Bích, vợ chồng không có vốn phải đi làm thuê. Cuộc sống khó khăn nhưng với tinh thần, ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ, ông Hiếm từng bước vượt qua thử thách.

Trồng lúa xen cao su non để lấy rơm ủ phân là cách làm của cựu chiến binh Đinh Văn Hiếm

Dành dụm được ít vốn, ông Hiếm mua 2 ha đất trồng lúa, bắp, đậu. Sau đó, ông chuyển sang trồng cao su. Năm 2000, mủ cao su được giá nên cuộc sống gia đình ông Hiếm ổn định hơn. Dù đã có rẫy, ông Hiếm vẫn tranh thủ đi làm thuê. Nhờ vậy, gia đình ông đã có 6 ha cao su (4 ha đang cho thu hoạch). Từ đó, gia đình ông Hiếm trở thành hộ giàu ở xã Nha Bích.

Ngoài làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình gương mẫu, ông Hiếm còn tích cực tham gia hoạt động hội cựu chiến binh ở ấp, xã.

Dù đã xây được nhà cao cửa rộng, có xe hơi nhưng cựu chiến binh Đinh Hồng Cam (1960) ở xã Nha Bích vẫn tích cực lao động và sống giản dị. Khi chúng tôi đến, ông Cam đang bón phân cho cao su. Tiếp chúng tôi, ông Cam thân thiện: “Lao động là cách rèn luyện sức khỏe tốt nhất”. Ông Cam nhớ lại thời khai hoang lập nghiệp trên đất Nha Bích cách đây 24 năm: “Ngày ấy mình chẳng có gì ngoài sức khỏe. Hàng ngày đi phát rẫy, làm thuê để lo cho gia đình. Tuy vất vả nhưng đã xác định đi xây dựng cuộc sống mới là phải cố gắng bám trụ để vươn lên”. Đến nay, gia đình ông Cam đã có 6 ha cao su, trong đó 4 ha đang thu hoạch, mỗi ngày 1 triệu đồng.

Cựu chiến binh Đinh Hồng Cam hạnh phúc bên cháu nội

Nói về việc giữ gìn văn hóa dân tộc Mường trên đất Bình Phước, ông Cam chia sẻ: Văn hóa dân tộc là phải giữ gìn và truyền lại cho con cháu. Tuy nhiên, sống ở đâu cũng nên linh động theo đó. Vì vậy, tại các lễ hội của đồng bào dân tộc Mường hay những đám tiệc gia đình, ông Cam vận động mọi người bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan nhưng bản sắc văn hóa của người Mường thì phải lưu giữ để phát huy.

Ông Nông Vĩnh Thanh, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nha Bích cho biết: Ông Đinh Hồng Cam và Đinh Văn Hiếm là 2 cựu chiến binh dân tộc Mường giỏi trong lao động sản xuất và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây là niềm tự hào của hội và là tấm gương điển hình để nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong xã noi theo.                                            

Tường Linh

  • Từ khóa
12040

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?