Chủ nhật, 19/04/2026 10:46:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:30, 04/11/2014 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DTTS TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN II, NĂM 2014

Công tác dân vận trong vùng DTTS - nhìn từ cơ sở

Thứ 3, 04/11/2014 | 10:30:00 2,005 lượt xem

>> Tạo sức mạnh từ tinh thần đại đoàn kết dân tộc 

BP - Nhiều năm qua, công tác dân tộc ở xã Phước Minh (Bù Gia Mập) có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trong đó, việc phát huy vai trò của những người có uy tín đã góp phần không nhỏ trong công tác dân vận.

 

Con đường vào thôn Bù Tam được láng nhựa theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm

Ông Điểu Đoan, Bí thư Đảng ủy xã Phước Minh cho biết: Xã đã bình chọn 7 người có uy tín trong vùng DTTS. Ngoài ra, mỗi khu dân cư thành lập một tổ từ 3 đến 5 người tiêu biểu làm nòng cốt thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, nhiều hộ DTTS đã vươn lên thoát nghèo, trở thành khá giả, có uy tín như: Gia đình ông Điểu S’Rim ở thôn Bình Giai đang sở hữu 5 ha tiêu và 2 ha cao su, thu nhập hàng năm trên 300 triệu đồng; ông Điểu Diêm ở thôn Bù Tam thu nhập 300-400 triệu đồng/năm...

Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, các hộ còn hỗ trợ những gia đình xung quanh về vật chất, cây - con giống để phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động xã hội. Từ đầu năm 2014 đến nay, đồng bào các DTTS ở thôn Bình Giai đã đóng góp 500 triệu đồng cùng với Nhà nước láng nhựa hơn 1km đường nông thôn. Với nguồn vốn của Chương trình 135, xã đã tu sửa cấp phối sỏi đỏ 2 con đường ở thôn Bù Tam và Bình Giai với tổng kinh phí 600 triệu đồng...

Cùng đi với chúng tôi trên con đường láng nhựa ở thôn Bình Giai, ông Nguyễn Thanh Thỏa, Trưởng thôn cho biết: Thôn có 343 hộ, chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, Dao, Thái, Hoa... Trong đó, chỉ có 30 hộ khá, 180 hộ nghèo và cận nghèo. Thôn chúng tôi được chọn để láng nhựa hơn 1km. Kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng người dân đã đóng góp được 500 triệu đồng, riêng gia đình tôi đóng 15 triệu đồng.

Ông Hồ Đình Hiệu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Phước Minh có 5 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn chuyên khai thác đá, chăn nuôi heo và chế biến gỗ. 9 tháng qua, các nhà hảo tâm cùng doanh nghiệp đã hỗ trợ xây 9 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 20 triệu đồng cho những hộ khó khăn; tặng 477 phần quà với tổng trị giá 34 triệu đồng cho các hộ nghèo dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Trong năm 2014, UBND xã đã hoàn thành dự án giảm nghèo nuôi bò sinh sản gồm 38 con bò, mỗi hộ 2 con, giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhân dân đã chấp hành tốt các phong trào, quy định của pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần được củng cố, góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa bàn. Những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các già làng, những người có uy tín.

Thanh Nga

 

  • Từ khóa
12008

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?