Chủ nhật, 19/04/2026 10:45:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:32, 04/11/2014 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DTTS TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN II, NĂM 2014

Dân tin thì việc gì cũng thành công

Thứ 3, 04/11/2014 | 13:32:00 2,064 lượt xem
BP - “Để làm tốt công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số cùng tham gia giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thì phải gần dân; xắn tay áo cùng ăn, cùng ở, cùng làm thì dân mới tin” - đại úy Điểu Văn Sỹ (1981), dân tộc Xê tiêng, Đội phó Đội an ninh Công an huyện Bù Gia Mập cho biết.

>> Tạo sức mạnh từ tinh thần đại đoàn kết dân tộc
>> Công tác dân vận trong vùng DTTS - nhìn từ cơ sở

DỰA VÀO DÂN ĐỂ KHAI THÁC NGUỒN TIN

Là người dân tộc bản địa, lại sinh ra trong gia đình có truyền thống làm ngành công an nên anh Sỹ có lợi thế trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo anh Điểu Văn Sỹ, muốn dân hiểu, dân tin phải gần dân, xắn tay áo cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân

Tốt nghiệp trường Đại học An ninh năm 2006, anh Sỹ về công tác tại Phòng An ninh xã hội Công an tỉnh. Năm 2009, anh Sỹ chuyển công tác về Công an huyện Bù Gia Mập, giữ chức Đội phó đội an ninh. Anh Sỹ cho biết: Bù Gia Mập là địa bàn có đông đồng bào các dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó trên 14% là đồng bào Xêtiêng. Bù Gia Mập có đường biên giới dài trên 60km nên nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Vì vậy việc quản lý nhân hộ khẩu gặp nhiều khó khăn; tội phạm về ma túy lợi dụng địa bàn để ẩn náu; một bộ phận thanh thiếu niên tập trung thành các băng nhóm, quậy phá, chống người thi hành công vụ.

Trước tình hình đó, lực lượng công an phải khoanh vùng địa bàn, đối tượng, đặc biệt là 2 xã biên giới Đắk Ơ và Bù Gia Mập. “Để có nguồn tin nhanh và chính xác từ người dân, các trinh sát phải gần gũi, làm tốt công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, thường xuyên gặp gỡ người có uy tín trong đồng bào DTTS để có biện pháp tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành pháp luật, không nghe lời kẻ xấu xúi giục, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước” - anh Sỹ chia sẻ.

Nhờ nguồn tin từ người dân, thời gian qua, lực lượng công an phối hợp các ban, ngành đã vận động đồng bào Mơnông tại thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập từ bỏ ý định di cư trở về xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông; điều tra, xác minh các trường hợp bán điều non, bán đất, cầm cố đất trong vùng đồng bào DTTS để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

GẦN ĐỂ HIỂU DÂN

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, hàng năm anh Sỹ còn vận động được nhiều nguồn tài trợ để giúp đỡ các gia đình khó khăn, trẻ em nghèo. Cụ thể, hàng năm anh vận động trên 1.500 chiếc bánh giúp trẻ em nghèo có tết Trung thu; đầu năm học mới vận động trên 1.300 cuốn tập tặng học sinh nghèo hiếu học. Đặc biệt, năm 2008, anh Sỹ đã vận động các nhà hảo tâm được 34 triệu đồng; xây tặng 2 căn nhà tình thương cho 2 hộ nghèo ở xã Phước Minh... “Những việc làm tuy nhỏ nhưng là sợi dây gắn kết giữa lực lượng vũ trang với nhân dân. Người làm công tác dân vận phải hiểu được dân đang gặp khó khăn gì, cần gì để có cách giúp đỡ kịp thời. Đó mới là điều để dân tin” - anh Sỹ khẳng định.

Anh Sỹ còn là hạt nhân trong các hội thao của ngành công an. Nhiều năm liền anh vô địch môn đẩy gậy; giành giải nhì môn đẩy gậy tại Đại hội thể dục - thể thao tỉnh lần thứ III, năm 2010.

Năm 2010, anh Sỹ đại diện cho lực lượng Công an tỉnh dự Đại hội các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất. Anh được nhận nhiều bằng, giấy khen các cấp tặng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì và nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.     

Ngân Hà

  • Từ khóa
12007

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?