Thứ 2, 10/11/2025 06:09:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:09, 18/05/2021 GMT+7

KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2021)

Bình Phước vâng lời Người: Đại đoàn kết mọi việc nhất định thành công!

Thứ 3, 18/05/2021 | 07:09:05 504 lượt xem

BPO - Trong toàn bộ di sản 1.921 bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, có 839 bài viết, bài nói về vấn đề đoàn kết và đại đoàn kết; và trong 2.000 lần Người nói về “đoàn kết”, Người trăn trở 80 lần về “đại đoàn kết”.

Trên nền móng đại đoàn kết, Bình Phước là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 43 về số dân, nhưng kết thúc năm 2018, xếp thứ 36 về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 19 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 38 về tốc độ tăng trưởng GRDP.

Có thể nói, đó chính là thành quả của tinh thần đoàn kết, theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, vun đắp và làm phong phú hơn văn hóa phát triển của Bình Phước.

Tinh hoa, khí phách dân tộc kết tinh, tỏa sáng nơi Người

Tổ quốc Việt Nam mang dáng hình chữ S, lưng tựa dãy Trường Sơn hùng vĩ, mặt hướng ra biển Đông lộng gió, là ngôi nhà chung của đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam. Dù ở nơi nào từ miền xuôi đến miền ngược hay từ đồng bằng đến biển cả, từ Việt Nam tới các châu lục trên trái đất… hễ là người Việt Nam, tất cả đều là đồng bào sinh ra từ một bọc trứng của mẹ Âu Cơ, đều là con Lạc, cháu Hồng “máu chảy ruột mềm”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”; đều là năm ngón tay hợp lại thành bàn tay, “người trong một nước thì thương nhau cùng”! Qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, vượt qua bao thiên tai, chiến thắng mọi địch họa, người Việt Nam ta nối đời đời đoàn kết một lòng, gây dựng và giữ gìn trọn vẹn giang sơn xã tắc Việt Nam, làm cho nước Việt Nam độc lập, thống nhất, phát triển mạnh mẽ, ngày càng trở nên hùng cường. Đó là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta.

Đoàn kết là nguồn gốc tạo nên sức mạnh để phát triển không ngừng. Muốn càng tồn tại và phát triển bền vững càng phải thắt chặt đoàn kết và thống nhất. Đó là đạo lý, là lý lẽ sống còn, là con đường duy nhất đúng để sinh tồn và phát triển của đất nước Việt Nam ta trải mấy ngàn năm nay. Ở đâu, lúc nào và ai làm trái điều đó đều thất bại hoặc đều tự diệt vong. Đó là chân lý hành động vô giá ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam ta.

Hội tụ, kết tinh và tỏa sáng mạch nguồn, tinh hoa dân tộc, trọn cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu suy nghĩ, thực hành, bảo vệ tinh thần và hành động đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó cũng là tư tưởng và hành động suốt 91 năm qua của Đảng ta, của dân tộc ta. Lịch sử dân tộc hơn 90 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng càng cho thấy, một trong những điều kỳ diệu làm nên cơ đồ hôm nay, một phần căn bản là dân tộc Việt Nam đại đoàn kết. Đó cũng chính là mối quan tâm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh; và qua thực tiễn, càng tỏa sáng tầm nhìn chiến lược của Người về đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì, không có gì vẻ vang hơn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Đó chính là hiện thân tư tưởng của Người; là cương lĩnh hành động của Đảng và là con đường dân tộc đã và đang đi!

Càng nhớ lời Người, càng suy nghĩ độc lập trên mảnh đất của mình

Nhớ lại năm 1925, khi dân tộc rên xiết trong ách nô lệ thực dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy: “Bọn đế quốc áp bức chúng ta và đối xử với chúng ta như loài vật, đó là vì chúng ta không đoàn kết!” và Người thống thiết: “Hỡi các bạn thân yêu, chúng ta nên sớm kết đoàn lại! Hãy hợp lực để đòi quyền lợi và tự do của chúng ta! Hãy hợp lực để cứu lấy nòi giống chúng ta!”. Hai mươi năm sau đó, khi chính quyền nhân dân non trẻ vừa ra đời từ thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại, giữa trùng điệp thù trong giặc ngoài, Người kêu gọi: “Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn”.

Học và làm theo Bác, cán bộ, công chức ở Bình Phước ngày càng cần mẫn, tích cực đem lại sự hài lòng cho người dân. Trong ảnh: Người dân TP. Đồng Xoài hài lòng với các thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường điện tử tại bộ phận một cửa - Ảnh: Ngân Hà

Mới tái lập chưa đầy 25 năm, hơn bao giờ hết, Bình Phước càng nhớ và làm theo lời Người dặn dò: “Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh”, “Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây”. Là vùng đất cao ráo, khí hậu điều hòa không có gió bão cực đoan, không xa trung tâm công nghiệp lớn, cũng đang trong quá trình phát triển công nghiệp mạnh mẽ, nên nhiều luồng cư dân từ các vùng trong cả nước chọn Bình Phước là nơi đến sinh sống và lập nghiệp. Bình Phước là quê hương chung của mọi luồng cư dân, dù phía Bắc vào hay miền Tây Nam bộ lên. Cổ nhân nói: Hai người đoàn kết thì ý chí của họ có thể xuyên thủng đá núi. Một triệu người dân đoàn kết sẽ làm nên tất cả ở nơi này!”.

Bình Phước là quê hương chung của 41 dân tộc anh em, trong đó 17,9% là đồng bào dân tộc thiểu số. Bình Phước cũng là miền đất lành của 13 tôn giáo, trước hết Công giáo với số lượng tín đồ đông đảo nhất, rồi đến Phật giáo, Tin lành và Cao Đài, Hồi giáo, Baha'i giáo, Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Minh Lý Đạo, Bà La Môn, Minh Sư Đạo, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam… Vì vậy, Bình Phước là vùng văn hóa đa dạng và độc đáo.

Mặc dù vậy, Bình Phước lưu ý đặc biệt trong giải quyết hai mối quan hệ có tính chất nền tảng, quyết định tới sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đó là quan hệ giữa các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam và quan hệ giữa các tôn giáo. Mọi sự khác biệt đều được nâng niu, khối đoàn kết giữa các dân tộc, trên cơ sở lợi ích chung thống nhất của Bình Phước; đoàn kết gắn liền với thực hiện quan hệ dân tộc bình đẳng, tôn trọng, thương yêu và giúp đỡ nhau; đoàn kết trên cơ sở tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán của nhau, cùng nhau đoàn kết chặt chẽ trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Và, trong giải quyết mối quan hệ giữa các tôn giáo, Bình Phước luôn nhấn mạnh những nét tương đồng, những mẫu số chung của những giá trị chân, thiện, mỹ để hạn chế, khắc phục những khác biệt, quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân.

Không có nhân dân và đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn Đảng với đoàn kết toàn dân, có thể nói Bình Phước sẽ không có bất cứ một sự phát triển nào như mong đợi, thậm chí sẽ không có gì cả!   Đó chính là ngọn nguồn, là động lực làm nên cơ nghiệp, sức mạnh và uy tín của Bình Phước trước toàn quốc 25 năm qua!            

Đoàn kết làm nên sức mạnh         

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm, dù gặp không ít khó khăn do tác động xấu của đại dịch Covid-19, Bình Phước chủ động xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 7,51%.

Nhìn tổng thể giai đoạn 2016-2020, thu hút đầu tư trong nước 800 dự án, với số vốn đăng ký 50.000 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần về số dự án và hơn 3 lần về số vốn đăng ký so với giai đoạn 2011-2015. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 146 dự án với số vốn đăng ký 1 tỷ 440 triệu USD, tăng hơn 2 lần về số dự án và gần 3 lần về số vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước. Số doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2016-2020 là 4.850 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 44.440 tỷ đồng, tăng gấp 1,65 lần về số doanh nghiệp và hơn 3 lần về số vốn, tạo tiền đề hình thành một thế hệ doanh nhân mới, kinh doanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ và năng động trong tiếp cận thị trường.

Điều đặc biệt là, nguồn vốn tự tích lũy của người dân, doanh nghiệp được đầu tư cho sản xuất và tái sản xuất mở rộng đã nâng tổng vốn huy động toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 105.546 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, đáng nói nhất là, vốn khu vực tư nhân chiếm 71%, vốn đầu tư nước ngoài chiếm 9%. Nhiều dự án lớn thuộc khu vực kinh tế tư nhân đã triển khai góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Sức dân, tài dân nhân lên, lòng dân cố kết vì sự phồn vinh của Bình Phước

Theo đó, sức mạnh đoàn kết của gần 1 triệu người dân Bình Phước được xây dựng dựa trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, của tỉnh và những lợi ích chính đáng của nhân dân lao động. Thực tiễn xác nhận, suy đến cùng, mối quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân trở nên bền chặt hay không do chính vấn đề này quy định. Với cơ cấu xã hội phong phú mang nhiều nét đặc thù, mỗi tầng lớp nhân dân hết sức khác nhau, nên nhận thức và hành động không thể nhất quán, thậm chí có những xung đột về vấn đề lợi ích, nhằm quy tụ sức mạnh của toàn dân hướng vào mục tiêu chung, tạo nên hợp lực trong công cuộc đổi mới, Bình Phước tìm kiếm, trân trọng và phát huy những yếu tố tương đồng, thống nhất để khắc chế, giải quyết các yếu tố khác biệt, mâu thuẫn; khai thác những yếu tố “tương đồng”, tôn trọng những yếu tố “dị biệt”; nhân lên mẫu số chung những yếu tố tâm lý, văn hóa, lợi ích dân tộc; khơi dậy trong tâm hồn mọi người tinh thần của những người dân Bình Phước. Mẫu số chung của khối đại đoàn kết dân tộc, yếu tố tương đồng để quy tụ sức mạnh là khát vọng đổi mới và phồn vinh! Với 979,6 ngàn dân, GRDP đạt 56.846 tỷ đồng (tương ứng với 2,4689 tỷ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 58,03 triệu đồng (tương ứng với 2.520 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,63%.

Với tầm nhìn và tấm lòng như vậy, Bình Phước thực sự lôi cuốn, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân, dù tới từ đâu, phát huy cao nhất sự chủ động sáng tạo của từng người, từng dân tộc, từng vùng, trên mọi lĩnh vực…

Giữ gìn đoàn kết, nhân lên động lực phát triển bền vững

Tầm nhìn phát triển tới năm 2025 được hoạch định: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt từ 9% đến 10%/năm; GDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng, tương đương 4.500 đô la Mỹ. Tạo ra 200.000 việc làm mới trong các cơ sở kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới mức 3%, duy trì tỷ lệ sử dụng lao động nông thôn trên 90%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm 1%…

Trước yêu cầu phát triển mới đó, càng phải: “Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế”.

Trước hết, phải đoàn kết từ trong Đảng. Vì, “đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết”. Chỉ có như vậy, mới “làm cho quần chúng mến Đảng, ra sức ủng hộ Đảng và tự giác, tự nguyện chịu Đảng lãnh đạo”. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu gương trong tư tưởng, hành động, đoàn kết phải là đoàn kết thống nhất, đoàn kết trên nền tảng đường lối, quan điểm của Đảng và vì lợi ích của cộng đồng, của nhân dân. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, “cần phải thật thà đoàn kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, để cùng phục vụ nhân dân”.   

Để làm được điều này, các cấp chính quyền phải thành tâm nghe dân, gặp dân, hỏi dân, hiểu dân, học dân, hết sức làm lợi cho dân và bảo vệ vô điều kiện những lợi ích chính đáng của nhân dân. Vì, Đảng ta và Nhà nước ta sinh ra “quyết không có lợi ích nào khác” ngoài lợi ích “phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”. Vì, Đảng ta là “đứa con nòi xuất thân từ giai cấp lao động”. Mỗi cán bộ, công chức nhà nước nên nhớ, nếu “không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân”; và càng phải nhớ: “Đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhủ. Vì, Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Và, tất cả chúng ta, trong hệ thống chính trị, không trừ một ai, phải tự mình trong sạch, tự mình liêm chính, tự mình noi gương nhân dân.

Vâng lời Người, Bình Phước đoàn kết, vững chãi tiến lên cùng cả nước!

“Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

TS. Nhị Lê
Nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

  • Từ khóa
123643

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?