Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì tại điểm cầu Bình Phước.
Các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại tổ chốt dã chiến của Đồn biên phòng Lộc An, Bộ đội biên phòng Bình Phước - Ảnh: Hồng Ánh
Nhận định tình hình dịch bệnh ở Campuchia đang có nhiều diễn biến phức tạp, trong khi Việt Nam thực hiện rất tốt việc phòng chống dịch khiến kiều bào ở Campuchia có tâm lý muốn quay về nước dẫn đến nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Do vậy, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh có đường biên giáp với nước bạn Campuchia phải quản lý thật chặt việc nhập cảnh; tuyên truyền, vận động bà con ở lại Campuchia tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ở nước sở tại, chỉ trường hợp thật sự cần thiết mới quay về nước nhưng phải nhập cảnh hợp pháp, khai báo y tế và thực hiện nghiêm những biện pháp cách ly. Với các trường hợp này, Việt Nam sẽ hỗ trợ bà con một cách toàn diện nhất để thực hiện xét nghiệm và cách ly.
Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, thời gian tới là thời điểm các tỉnh phía Nam bước vào mùa mưa, sẽ rất khó khăn cho phòng chống dịch nếu các đối tượng sử dụng đường mòn lối mở để nhập cảnh trái phép. Do đó các tỉnh biên giới giáp với Campuchia phải triển khai nhiều biện pháp tăng cường kiểm soát đường mòn lối mở, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, xuất cảnh trái phép và phải có phương án ứng phó sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất xảy ra; đồng thời thường xuyên trao đổi, hỗ trợ các tỉnh bạn để chủ động phòng chống dịch.
Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng nhắc nhở các tỉnh phải tuân thủ phương pháp 5K, đeo khẩu trang nơi công cộng, không chủ quan với dịch bệnh.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026