Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị, huyện Phước Long cũ (nay là thị xã Phước Long) đã xây dựng kế hoạch, triển khai sâu rộng, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, từ đó nhận thức các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân đã có chuyển biến sâu sắc, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội.
Bên cạnh đó, hệ thống chính trị, các cấp chính quyền đã đổi mới phong cách làm việc, khắc phục tình trạng hành chính hóa; chú ý tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, công tác dân vận với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát” được chú trọng đẩy mạnh.
Kết quả, từ năm 1998 đến 2009, nhân dân huyện Phước Long cũ đã đóng góp xây dựng 28 nhà văn hóa, làm mới và sửa chữa 142,5km đường nông thôn, xây dựng 720 nhà tình nghĩa, tình thương, đại đoàn kết... tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, thị xã Phước Long giai đoạn từ năm 2010 đến nay đã thành lập 42/42 tổ hòa giải ở các khu phố, thôn ấp; việc xây dựng quy ước, hương ước ở khu dân cư được nghiêm túc thực hiện, bầu cử đều được công khai, dân chủ. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách nhà nước cùng với huy động từ nhân dân đã làm đường nông thôn tại 2 xã Long Giang và Phước Tín với kinh phí 2,9 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất làm đường, đóng góp mắc đèn đường chiếu sáng...
Ngọc Nhật

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026