Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tại kỳ họp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vào tháng 10-2018. Đây là lần đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ, Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước.
Theo báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước gửi đến Quốc hội tại kỳ họp này, trên cương vị của mình, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công. Đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa miễn nhiệm chức Chủ tịch nước
Theo chương trình kỳ họp, ngày 5-4, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức theo quy định tại Điều 8 của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tại kỳ họp
Nhiều chính sách đột phá nhằm phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu sốBPO - Với 446/452 đại biểu có mặt “ấn nút” thông qua nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hoàn thành nhiệm kỳ 2016-2021 mà theo đánh giá của Chủ tịch nước là luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026