Chủ nhật, 09/11/2025 20:46:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:00, 25/03/2021 GMT+7

Đổi thay ở vùng đặc biệt khó khăn - Bài 1

Vũ Thuyên
Thứ 5, 25/03/2021 | 06:00:00 700 lượt xem
BPO - Giai đoạn 2016-2020, từ điểm xuất phát thấp nhưng với nguồn lực hỗ trợ của Ðảng, Nhà nước, cộng đồng xã hội và sự quyết tâm của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của chính người dân, diện mạo vùng đặc biệt khó khăn (ÐBKK) của tỉnh Bình Phước đã có nhiều đổi thay, khởi sắc, tạo bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đặc biệt, nhiều xã thuộc diện ĐBKK trên địa bàn tỉnh đã và đang phấn đấu về đích NTM.

TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN


Bình Phước có 9 xã khu vực III, với 84 thôn ĐBKK (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ), thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 (chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020). Để sớm đưa các xã, thôn này ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, góp phần hoàn thành xây dựng NTM và vươn lên thoát nghèo bền vững là một chặng đường dài, đòi hỏi sự quan tâm, nỗ lực từ nhiều phía.

Xuất phát điểm thấp

Cuối năm 2020, Bình Phước có hơn 1 triệu dân, với 41 thành phần dân tộc sinh sống; trong đó, gần 20% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS). So với mặt bằng chung, các xã, thôn vùng DTTS, miền núi, biên giới của tỉnh Bình Phước còn nhiều khó khăn. Khoảng cách chênh lệch về kinh tế - xã hội, về hưởng thụ các dịch vụ cơ bản của nhân dân tại các địa bàn này so với khu vực đô thị trong tỉnh còn khá lớn. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong vùng DTTS còn cao (năm 2016 có gần 6.500 hộ nghèo DTTS). Ngoài ra, kết quả giảm nghèo chưa bền vững do trình độ dân trí thấp, phát triển sản xuất mang tính quảng canh và chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên. Một bộ phận còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Một số hộ không có và thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở tạm bợ, thiếu nước sinh hoạt, mức sống còn quá chênh lệch so với mức bình quân chung cả tỉnh. Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật vùng DTTS, miền núi, biên giới còn yếu; giao thông, thông tin liên lạc thiếu đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Xã Đường 10, huyện Bù Đăng đang chạy đua nước rút hoàn thành các tuyến đường giao thông. Trong ảnh: Thi công tuyến đường từ thôn 3 đi thôn 4, xã Đường 10

Tân Lợi là địa phương duy nhất của huyện Đồng Phú thuộc diện xã ĐBKK với điểm xuất phát rất thấp. Ông Lưu Quang Hân, quyền Chủ tịch UBND xã Tân Lợi - người cán bộ gắn bó với cơ sở hơn 20 năm, chia sẻ: Năm 2002, Tân Lợi chia tách thành 2 đơn vị hành chính là xã Tân Lợi và thị trấn Tân Phú. Tân Lợi có diện tích đất rộng nhất nhì huyện Đồng Phú với khoảng 12.000 ha, dân số khoảng 1.000 người, trong đó 50% là người DTTS với trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo, khó khăn chiếm phần lớn. Khó khăn lớn nhất khi đó là hệ thống giao thông. 100% là tuyến đường đất mòn nhỏ, hẹp, sình lầy, trơn trượt vào mùa mưa, bụi mù vào mùa khô. Lúc đó từ trung tâm huyện về xã rất khó lưu thông bởi ngăn cách con suối Rạt. Từ năm 2003, khi cầu Ông Ký xây dựng xong thì việc đi lại mới thuận tiện hơn. Hệ thống giao thông chưa được đầu tư xây dựng nên không chỉ ra, vào trung tâm huyện mà từ xã vào các thôn cũng muôn vàn cách trở. Lúc đó, từ trung tâm xã vào ấp Thạch Màng phải mất vài tiếng đồng hồ, vì phải chạy 30km đường đất sình lầy qua các xã Tân Hưng, Tân Phước mới đến nơi.

Quyết tâm của người dân và chính quyền

Đó là chuyện của gần 20 năm trước. Nay xã Tân Lợi đã đổi thay, khởi sắc từng ngày. Hiện đi từ trung tâm xã vào ấp Thạch Màng, chưa đầy 10km chỉ chạy thẳng trên tuyến đường nhựa là tới. Theo ông Hân, phải đến năm 2010 mà đặc biệt là khoảng từ năm 2013, khi được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư từ các chương trình, dự án của xã ĐBKK. Sau này có thêm chương trình xây dựng NTM nên hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm mới được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Năm 2017, xã nghèo Tân Lợi cán đích NTM. Từ đó đến nay tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng chất các tiêu chí NTM. Riêng năm 2020, xã được đầu tư xây dựng thêm 10 tuyến bê tông xi măng với kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng. Qua đó, nâng số tuyến đường bê tông, nhựa hóa toàn xã trên 90%. Đời sống người dân từng bước được nâng cao, hộ nghèo giảm chỉ còn 9 hộ.

Hộ anh Lâm Lích ở ấp Chàng Hai, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh vươn lên thoát nghèo năm 2020 nhờ được hỗ trợ dê giống và xây nhà

Sự đổi thay của Thạch Màng - ấp xa trung tâm, ĐBKK nhất của xã Tân Lợi với tỷ lệ hộ DTTS, hộ nghèo cao như hôm nay đã khẳng định, sức vươn mạnh mẽ từ nội lực và sự quan tâm của Nhà nước. Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thạch Màng Nguyễn Thanh Quới cho biết: Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đời sống người dân trong ấp ngày một nâng cao. Hiện ấp chỉ còn 4 hộ nghèo, giảm 158 hộ so với đầu năm 2017. Đặc biệt, tại khu 61 hộ, ngoài quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các hộ dân còn được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm nên đến nay 100% lao động đều có việc làm ổn định. Nhiều hộ dân vươn lên làm giàu.

Ngoài ngân sách Trung ương, cùng các nguồn lực đầu tư thực hiện chiến lược công tác dân tộc, những năm gần đây lãnh đạo tỉnh còn thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đặc thù quan tâm đầu tư vùng sâu, xa, DTTS khó khăn. Cụ thể, năm 2019 phát động xây dựng 1.000km đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù, năm 2020 thêm 828km và năm 2021 phấn đấu làm 618km, theo hình thức Nhà nước đầu tư 70%, người dân đối ứng 30%, đối với vùng ĐBKK Nhà nước đầu tư 100% vốn. Phát động chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS/năm với kinh phí trên dưới 80 tỷ đồng/năm.

Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh, giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn Trung ương phân bổ cho tỉnh theo Chương trình 135 gần 140 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 3,5 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn đã đầu tư hỗ trợ cây - con giống, vật tư nông nghiệp cho 2.855 hộ để phát triển sản xuất; đầu tư xây dựng 142 công trình như đường giao thông nông thôn, trường học, điện, nhà văn hóa, thủy lợi, giếng nước; đào tạo nâng cao năng lực cho 1.050 lượt cán bộ và cộng đồng tại các xã, thôn ĐBKK. Thực hiện Quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK, giai đoạn 2016-2017 kế hoạch vốn được phân bổ hơn 36 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng, số còn lại là vốn vay ngân hàng chính sách xã hội). Kết quả đã giải ngân cho 936 hộ vay vốn phát triển sản xuất, với kinh phí hơn 14 tỷ đồng (bình quân 15 triệu đồng/hộ).

  • Từ khóa
121484

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?