
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Tầm nhìn đạt tới “cấp độ 3”
Lần đầu tiên trong lịch sử, tại Đại hội XIII, Đảng ta đã đưa mục tiêu “Tầm nhìn và định hướng phát triển” vào văn kiện. Đây là điểm mới và theo xu thế phát triển, từ tầm nhìn để xác định mục tiêu. Trước đây, văn kiện Đại hội Đảng thường chỉ đề cập đến mục tiêu cho nhiệm kỳ, giai đoạn.
Tầm nhìn theo nghĩa đen là khả năng nhìn, là khoảng cách mà con người có thể nhìn thấy. Theo nghĩa bóng, đó là khả năng dự báo của một người hay một tổ chức về mục tiêu cần đạt được, cái đích hướng đến trong một khoảng thời gian nào đó. Dân gian vẫn nói, “lãnh đạo hơn nhau bởi cái đầu”, thực chất là nói đến sự khác biệt bởi tầm nhìn. Sự khác biệt giữa một người bình thường và một người xuất chúng nằm ở cách nhìn đối với bản thân trong mối tương quan với cuộc đời. Có niềm tin vào chính mình, bạn có thể vượt qua bất cứ trở ngại nào trong cuộc sống. Tầm nhìn hạn chế luôn dẫn dắt con người đến câu trả lời “không thể”.
Đại hội XIII là đại hội truyền cảm hứng mãnh liệt, lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội vang lên 2 chữ “khát vọng”. Khát vọng phát triển và đổi mới sáng tạo là điểm nhấn nổi bật của Đại hội XIII.  | 
Cụ thể, trong văn kiện Đại hội XIII đã xác định mục tiêu tổng quát: “Phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN” trên cơ sở Đảng ta đã phân tích, dự báo tình hình thế giới, đất nước những năm sắp tới. Hầu hết các nhà khoa học chính trị quốc tế quan tâm đến Việt Nam đều cho rằng, tầm nhìn như vậy đã đạt tới “cấp độ 3”.
Tầm nhìn đến “giữa thế kỷ XXI” là tầm nhìn xa. Nhưng đó không phải là mục tiêu xa vời. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã truyền cho chúng ta cảm hứng, tạo niềm tin và sự khát khao mãnh liệt để hiện thực hóa mục tiêu đó.
Không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, với 3 mốc phát triển quan trọng của đất nước: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
3 đột phá chiến lược
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đặc biệt đã đề ra 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược để phát triển. Các đột phá chiến lược kế thừa và phát triển trên tinh thần tổng kết thực tiễn.
Đột phá về thể chế - được coi là thách thức bậc nhất hiện nay. Đây được coi là nỗ lực lớn của Đảng và bộ máy chính trị vì nếu không đổi mới thể chế thì sẽ không giải phóng được tiềm năng và rất khó phát triển. Vấn đề đổi mới thể chế được đặt ra và nhấn mạnh đến năm 2025, tầm nhìn 2045 rất cấp bách. Trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả.
Nghị quyết Đại hội XIII là kết tinh trầm tích lịch sử, với những quyết sách lớn mà toàn thể dân tộc, dưới ngọn cờ soi đường của Đảng đặt trong bối cảnh thời đại đã rất khác trước, khi thế giới đã phát triển không ngừng, một khi chúng ta đứng im cũng là tụt hậu.  | 
Đột phá về nguồn nhân lực. Bởi nếu có thể chế mà không có đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao thì ta sẽ không có bước tiến. Nghị quyết lần này đề ra trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nhân tài là rường cột quốc gia. “Muốn đi xa, hành trang phải đầy đủ. Con người phải là trọng tâm, là động lực căn bản của công cuộc đổi mới. Đây là quyết tâm cao của Đảng”.
Đột phá cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Tận dụng lợi thế, khắc phục hạn chế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Như vậy, với 3 đột phá nêu trên và khát vọng phát triển đất nước hoàn toàn có cơ sở. Khi nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, đất nước ta đã kiên cường vượt qua khó khăn, giành nhiều thành tựu, được cả thế giới khen ngợi. Việt Nam đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Quyết liệt hành động - Khát vọng phát triển
Cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết và Văn kiện Đại hội XIII qua nhiều kênh, nhằm lan tỏa không khí phấn khởi, tự hào, biến sự tin tưởng từ kết quả thành công rất tốt đẹp của đại hội trở thành hành động cụ thể; tạo ra sự thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.
Đại hội chỉ là mở đầu. Còn làm được hay không, có biến nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có tạo ra của cải vật chất, mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công thực tế của đại hội”.  | 
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng | 
Ngay những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, của giai đoạn phải triển khai, quán triệt để thực hiện nghị quyết, với tinh thần quyết tâm cao nhất. Cấp ủy, chính quyền mỗi cấp phải nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, phải truyền được thông điệp lúc này đến mọi cấp, mọi ngành “Quyết liệt hành động - Khát vọng phát triển”.
Bên cạnh việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
Mục tiêu, giải pháp đã rõ. Khâu quan trọng lúc này là quyết liệt tổ chức hành động, phải tạo ra phong trào thi đua yêu nước để nghị quyết của Đảng ta sớm đi vào cuộc sống. Từ đó tạo ra giá trị của cải, tinh thần thật sự cho nhân dân, tạo ra hạnh phúc đích thực cho toàn dân. Đó mới là cái đích hướng đến của Nghị quyết Đại hội XIII. Trong đó có vai trò của ngành tuyên giáo, của cả hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị cao nhất, phương pháp tổ chức thực hiện khoa học, phù hợp để biến khát vọng đất nước cường thịnh sớm thành hiện thực!
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026