Chủ nhật, 09/11/2025 17:03:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:00, 03/03/2021 GMT+7

Cựu chiến binh tỏa sáng giữa đời thường

Duy Hiến
Thứ 4, 03/03/2021 | 08:00:21 470 lượt xem
BPO - Dù đã ngoài tuổi 70 nhưng ông Đỗ Văn Các, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Phú Riềng vẫn kiêm nhiệm thêm nhiều việc như Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vườn điều phát triển kinh tế, xóa nghèo” và Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bình Phước. Ở vai trò nào ông cũng nhiệt tình và làm tốt, đặc biệt là tích cực vận động từ thiện.

Những năm qua, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Phú Riềng Đỗ Văn Các luôn lãnh đạo tập thể cán bộ, hội viên tích cực đóng góp, vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện tài trợ xây tặng nhà. Qua đó đã trao được 8 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên khó khăn về nhà ở và sửa chữa 3 căn hư hỏng nặng. Ngoài ra, vận động và trao tặng hàng trăm phần quà, trị giá hàng trăm triệu đồng, cho hội viên nghèo, khó khăn; tặng 12 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 triệu đồng) cho cựu TNXP nghèo, neo đơn trên địa bàn huyện. Dịp lễ, tết, ông Các chủ động vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ cựu TNXP, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam khó khăn để ai cũng được “vui xuân, đón tết”. 

Ông Đỗ Văn Các (bìa phải) cùng các thành viên cựu TNXP huyện Phú Riềng bên các phần bánh chưng, bánh tét chuẩn bị trao tặng

Năng động trong công việc lại có tâm làm việc thiện nên ít khi thấy ông Các ngồi yên. Khi thì làm bên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh để vận động và trao nhà tình nghĩa, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; khi lại thấy ông đi tặng nhà “nghĩa tình đồng đội”, tặng quà cựu TNXP, cựu chiến binh khó khăn; vận động các đoàn y, bác sĩ thiện nguyện về khám bệnh cho đồng đội…  

Tranh thủ thời gian ông lại vào trang trại lao động… Mô hình trồng điều cao sản giúp ông chuyển giao khoa học - kỹ thuật đến với hội viên có vườn điều. Từ mô hình này, nhiều cựu TNXP thoát nghèo vươn lên thành hộ khá. Hiện Câu lạc bộ “Vườn điều phát triển kinh tế, xóa nghèo” có 90 hội viên với gần 200 ha, sản lượng bình quân đạt gần 4 tấn/ha.

Ông Các còn được biết đến là người có tấm lòng với đồng đội. Nghe thông tin hài cốt, mộ liệt sĩ là ông tìm tới hoặc hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tìm kiếm. Là TNXP từng tham gia chống Mỹ, ông Các hiểu những năm tháng đầy khó khăn và ác liệt của người lính. Chia sẻ nỗi đau của hàng triệu gia đình liệt sĩ, ông càng tận tâm cống hiến cho công việc. Vui hơn, ông có vợ là bà Đồng Thị Bình luôn đồng hành, tích cực cùng chồng vận động từ thiện. 

Là Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, những năm qua, cùng với ông Bùi Phó Vĩnh, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh (ông Vĩnh là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập), ông Các thường đi vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng nhà tình nghĩa, tình thương và tặng quà các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách khó khăn. Ông liên hệ với các bác sĩ ở TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 4 đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người dân xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng) và xã Phú Riềng (huyện Phú Riềng), kinh phí khoảng 150 triệu đồng. Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, ông vận động được 1 tấn gạo từ các nhà hảo tâm TP. Hồ Chí Minh tặng 50 gia đình cựu TNXP, cựu chiến binh và một số hộ khó khăn xã Phú Riềng. 

Nói về vợ chồng ông Các, cựu chiến binh Lê Bá Phán, nạn nhân chất độc da cam nặng ở cùng thôn Phú Tân, xã Phú Riềng xúc động nói: “Gia đình tôi thường được nhận quà của Hội Cựu TNXP huyện và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của đồng đội dành cho gia đình mình. Từ đó cũng là động lực để tôi nỗ lực vươn lên…”.

Song song đó, vào dịp tết cổ truyền, hội viên Hội Cựu TNXP huyện đều tập trung gói bánh chưng tặng hội viên và các gia đình chính sách, bà con nghèo, người già cô đơn; dâng hương tại Đền Hùng ở xã Phú Riềng…

Sự tận tâm vì đồng đội, hoàn cảnh khó khăn của cựu TNXP Đỗ Văn Các là tấm gương tiêu biểu rất đáng trân trọng. Nghĩa cử cao đẹp, nhân ái và luôn hướng về cội nguồn dân tộc của ông càng thể hiện rõ nét hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

  • Từ khóa
120747

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?