Chủ nhật, 09/11/2025 12:39:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:37, 27/01/2021 GMT+7

ĐẠI HỘI XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG

Đột phá trong định hướng phát triển

Diệp Viên
Thứ 4, 27/01/2021 | 09:37:00 385 lượt xem
BPO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Chính vì vậy, so với những kỳ đại hội trước, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII có nhiều điểm mới nổi bật, đặc biệt là trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thể hiện rõ tư duy mới về định hướng phát triển đất nước và tầm nhìn chiến lược của Đảng.

Cụ thể, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra 12 nhiệm vụ tổng quát trong 5 năm tới (2015-2020). Trong đó, nhiệm vụ thứ 12 có nội dung như sau: Tiếp tục quán triệt và xử lý tốt các quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước và thị trường; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: 1 về thể chế; 2 về phát triển kinh tế; 3 về phát triển giáo dục và đào tạo; 4 về phát triển văn hóa, con người; 5 về xã hội; 6 về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường; 7 về bảo vệ Tổ quốc; 8 về đối ngoại; 9 về dân chủ xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết toàn dân tộc; 10 về xây dựng Nhà nước; 11 về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; 12 về nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn.

Ở nhiệm vụ thứ 12 có nội dung như sau: Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn, cần chú trọng hơn đến bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập, tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Như vậy, so với nội dung của nhiệm vụ trọng tâm thứ 12 ở Đại hội XII với nội dung của nhiệm vụ trọng tâm thứ 12 ở Đại hội XIII đã có sự đổi mới về định hướng trong việc nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn. Theo đó, cũng với nhiệm vụ này, nhưng ở Đại hội XIII đã phát triển mối quan hệ “giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội” của Đại hội XII, thành mối quan hệ “giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”. Và thực tiễn cuộc sống của nhân loại ngày nay cho thấy, ở quốc gia hay vùng lãnh thổ nào trên thế giới, nếu chỉ lo tăng trưởng kinh tế mà không chăm lo phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội thì cuộc sống của đa số người dân vẫn không thực sự văn minh, tiến bộ dù GDP bình quân đầu người ở nơi đó có cao đến đâu. Đặc biệt, nếu chỉ lo phát triển kinh tế mà không quan tâm đến vấn đề “bảo vệ môi trường” thì hậu quả sẽ khôn lường. Chính vì thế, từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước ta kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển và tăng trưởng về kinh tế.

Tiếp đó, trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII còn bổ sung nội dung về mối quan hệ “giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”. Đồng thời, trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII còn nhấn mạnh đến vấn đề sau: “Trong nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn, cần chú trọng nhiều hơn đến bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập, tự chủ và phát triển quyền làm chủ của nhân dân”.  

  • Từ khóa
119379

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?