Lãnh đạo Bộ Công thương hai nước trao đổi biên bản Hội nghị sau khi đã ký. |
Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Vũ Huy Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam; Khemmani Pholsena - Bộ trưởng Bộ Công thương Lào; Lò Mai Trinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên.
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo chính quyền, doanh nghiệp của các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam - Lào.
Theo báo cáo của Bộ Công thương Việt Nam, từ Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VIII đến nay, quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác giữa hai nước ngày càng được củng cố, mở rộng, đi vào chiều sâu và thu được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Thương mại, công nghiệp, dịch vụ, đầu tư. Cụ thể, trong giai đoạn 2009 - 2013, kim ngạch trao đổi thương mại qua biên giới giữa hai nước liên tục tăng, trung bình 22,33% /năm; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới năm 2013 đạt 1,25 tỷ USD và trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt 888,03 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng: Thủy sản, giầy da, may mặc, sắt thép…; nhập khẩu từ Lào: gỗ, nguyên phụ liệu thuốc lá…
Hiện nay, hạ tầng cơ sở dịch vụ vùng biên giới được Chính phủ hai nước quan tâm đầu tư phát triển: Bến bãi vận tải, giao nhận hàng hóa được nâng cấp, mở rộng; nhiều cặp cửa khẩu đã được mở (hai nước có 8 cửa khẩu quốc tế, 8 cửa khẩu chính, 17 cửa khẩu phụ). Các khu kinh tế cửa khẩu dần trở thành trung tâm kinh tế thương mại của vùng biên. Trên toàn tuyến biên giới hai nước có 142 chợ biên giới. Việt Nam còn thành lập 9 khu kinh tế cửa khẩu nhằm tạo điều kiện phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ giữa các tỉnh biên giới hai nước.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo, tham luận của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Lào về tình hình hợp tác, phát triển thương mại biên giới hai nước. Các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tăng cường thúc đẩy thương mại hai nước trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương hai nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong việc xúc tiến trao đổi lĩnh vực thương mại biên giới giữa hai nước, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 2 tỷ USD năm 2015 như Chính phủ hai nước đề ra; đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp hai nước tiếp tục tìm kiếm đẩy mạnh giao thương, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu, tạo sự phong phú hơn trong mặt hàng trao đổi, đẩy mạnh các hoạt động triển lãm, hội chợ quảng bá nhằm thúc đẩy biên giới hợp tác phát triển, đóng góp vào sự phát kinh tế -xã hội của hai nước nói chung, giữa các tỉnh vùng biên giới hai nước nói riêng...
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công thương hai nước đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Việt Nam và Lào vì đã có thành tích xuất sắc trong thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển biên giới hai nước.
Nguồn ĐCSVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026