Chủ nhật, 09/11/2025 09:16:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 23:31, 05/01/2021 GMT+7

Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Anh Ngọc - Viết Bằng
Thứ 3, 05/01/2021 | 23:31:03 784 lượt xem
BPO - Tối nay 5-1, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phước Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (6-1-1975 - 6-1-2021). Đồng thời công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; các mẹ Việt Nam anh hùng; các ủy viên Ban Thường vụ; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ và nhân dân thị xã Phước Long đã dự lễ. 

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Lê Thanh Sơn nhấn mạnh, chiến thắng Phước Long làm nức lòng đồng bào chiến sĩ cả nước. Vì đây là tỉnh đầu tiên của miền Nam được hoàn toàn giải phóng, góp phần củng cố quyết tâm chiến lược của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đối với quân và dân Phước Long, sự kiện Phước Long được hoàn toàn giải phóng là niềm phấn khởi, tự hào; là kết quả của quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy hy sinh gian khổ, mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Phước Long đã kiên trì vượt qua, với trí thông minh và lòng dũng cảm. Đây là kết quả to lớn của quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Sau ngày được hoàn toàn giải phóng, với truyền thống yêu nước, tinh thần lao động hăng say cần cù của quân và dân, cộng với khí thế của thắng lợi, Đảng bộ, chính quyền cách mạng cùng đồng bào các dân tộc Phước Long bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng gia sản xuất xây dựng lại quê hương, từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân. 

Nhìn lại chặng đường 46 năm qua, Phước Long luôn giữ vững ổn định chính trị, kinh tế được khôi phục và không ngừng phát triển. Đảng bộ đã lãnh đạo phát triển kinh tế tập trung chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường; tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất; xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch và dịch vụ để Phước Long trở thành một thị xã du lịch và dịch vụ trong tương lai; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế phục vụ dân sinh. 

Trong năm 2020, thị xã đã giải quyết việc làm cho 3.496 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60,73% vượt chỉ tiêu nghị quyết. Hầu hết các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt kế hoạch; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, Phước Long đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Xã Long Giang về đích nông thôn mới năm 2016, xã Phước Tín về đích nông thôn mới năm 2017, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội của thị xã đạt và vượt kế hoạch; tổng huy động các nguồn lực toàn xã hội đầu tư cho nông thôn mới 390,3 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 168,041 tỷ đồng, chiếm 43,05%, vốn tín dụng 150,100 tỷ đồng chiếm 38,46%, vốn doanh nghiệp 60,159 tỷ đồng chiếm 15,41%, vốn nhân dân đóng góp 12 tỷ đồng, chiếm 3,07%. Hạ tầng về giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục, điện, chiếu sáng công cộng... được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch, đẹp hơn.

Để tiếp tục thực hiện triển khai hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, thị xã Phước Long tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, phấn đấu xã Phước Tín hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã Long Giang hoàn thành tiêu chí nông thôn nâng cao năm 2021. Đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 ít nhất có một xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu tại buổi lễ

Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long đã đạt được trong những năm qua, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh: Những thành tựu qua 46 năm giải phóng là tiền đề quan trọng để xây dựng thị xã trở thành đô thị năng động, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long cần huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm hơn nữa, xây dựng địa phương theo hướng hiện đại, bền vững, gắn kết chặt chẽ với sự phát triển chung của tỉnh, nhằm xây dựng Phước Long sớm trở thành đô thị loại III. 

Để làm được điều này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền yêu cầu thị xã cần tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại. Cùng với phát triển kinh tế, cần bảo đảm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo; quyết liệt cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Trong xây dựng nông thôn mới, cần chú trọng sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm địa phương.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng (thứ 2, bên phải qua) và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền (thứ 2, bên trái qua) trao Bằng công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019

Tại buổi lễ, thừa quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã trao Bằng công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019. Đây là niềm vinh dự, tự hào của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

  • Từ khóa
118619

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?