Ông Nguyễn Hữu Trù, Chủ tịch HĐND xã Thanh Lương cho biết: HĐND xã hiện còn 33 đại biểu. 14 ấp, sóc của xã đều có tổ đại biểu, đại diện cho quyền lợi và chuyển tải ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết. 6 tháng đầu năm, 2 ban đã thẩm tra 9 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết; tổ chức 2 đợt giám sát với 4 cuộc. Nội dung về thực hiện các đề án xây dựng nông thôn mới năm 2013; việc thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng do xã làm chủ đầu tư; công tác xử lý vi phạm hành chính, thu thuế phi nông nghiệp của từng ấp...
Các ban HĐND xã Thanh Lương đã làm tốt công tác giám sát nên các tuyến đường nông thôn xây dựng đạt chất lượng
Ông Dương Ngọc Thịnh, Chủ tịch HĐND xã Thanh Phú cho biết: HĐND xã hiện có 32 đại biểu, chia thành 9 tổ đại biểu ở 11 khu dân cư. Từ đầu năm đến nay, các ban HĐND xã đã thẩm tra 9 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết; tổ chức 2 đợt giám sát với 5 cuộc. Nội dung về công tác tiếp nhận và trả kết quả của bộ phận một cửa; chương trình hỗ trợ bò cho hộ nghèo; kết quả thực hiện thu - chi và quyết toán ngân sách xã; công tác quản lý các đối tượng giáo dục tại địa phương...
Theo đánh giá của Thường trực HĐND 2 xã, các ban đã nâng cao vai trò hoạt động của HĐND xã, giúp UBND xã hạn chế những sai sót, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện hiệu quả nghị quyết HĐND đề ra. Tuy nhiên, các cuộc giám sát chưa nhiều, còn mang tính chung chung và chưa chỉ ra được những hạn chế; chất lượng thẩm tra một số báo cáo trình ra kỳ họp chưa cao. Nguyên nhân do các trưởng, phó ban và thành viên kiêm nhiệm trình độ hạn chế; chất lượng đại biểu yếu, còn nặng về cơ cấu theo quy định và vẫn còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm.
Ông Võ Văn Quốc, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương khẳng định: Các ban đã giúp UBND xã khắc phục những mặt còn thiếu sót, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là những vấn đề vượt quá thẩm quyền, chưa giải quyết dứt điểm. Các báo cáo của UBND xã sau khi được các ban thẩm tra không còn tình trạng chung chung mà bằng những số liệu cụ thể, hạn chế việc chất vấn tại các kỳ họp.
Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Thanh Phú nói: Việc giám sát trực tiếp các khoản thu ở cơ sở; công tác thu - chi và quyết toán ngân sách địa phương... của các ban đã giúp UBND kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại. Các ban còn giúp UBND giải quyết dứt điểm những vấn đề bất cập liên quan trực tiếp người dân. Cả hai ông đều đề nghị, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các ban HĐND xã.
Các thành viên đoàn giám sát yêu cầu: Thường trực HĐND xã cần phân biệt rõ nội dung giám sát của thường trực và các ban, không nên giao hết cho các ban thực hiện; xây dựng kế hoạch giám sát theo lộ trình cụ thể và bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
L.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026