Tâm huyết với đồng bào DTTS
Ông Điểu Nông (SN 1965) ở ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành là một trong những tấm gương sáng của người S’tiêng trên địa bàn huyện. Không chỉ là nông dân làm kinh tế giỏi cấp Trung ương, ông còn có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, đặc biệt với người DTTS. Từ năm 1993-2014, ông là nông dân sản xuất giỏi. Từ năm 2014-2016, ông là đại biểu HĐND huyện Chơn Thành và từ năm 2016 đến nay tham gia hoạt động tại HĐND xã Minh Lập, đồng thời là công an viên phụ trách công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn ấp 2, xã Minh Lập. Dù bận rộn làm kinh tế gia đình nhưng ông vẫn tranh thủ thời gian để tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ông Điểu Nông năng nổ với vai trò là công an viên xã Minh Lập, huyện Chơn Thành
Vinh dự dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020, ông Điểu Nông cho biết: Đây vừa là niềm vinh dự, vừa kỳ vọng sẽ truyền tải được niềm tin của mình gửi đến các cấp lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân trong cả nước hãy đồng hành, quan tâm nhiều hơn nữa đối với bà con đồng bào DTTS vùng sâu, xa để họ được nâng cao về trình độ cũng như điều kiện sống.
Với những đóng góp trong thay đổi diện mạo đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của người DTTS, ông Điểu Nông nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tòa án nhân dân Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tòa án của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2015...
Ông Điểu Lê, già làng xã Minh Lập khẳng định: Ông Điểu Nông là công an viên năng nổ, hỗ trợ già làng rất nhiều trong tuyên truyền về hôn nhân - gia đình, tảo hôn, vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông gương mẫu, các con học hành đến nơi, đến chốn.
Lao động mang lại niềm vui và hạnh phúc
“Lao động là vinh quang, chỉ có lao động mới mang lại niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống”. Đó là khẳng định của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng (SN 1951), dân tộc Nùng ở khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài. Là bệnh binh 2/3 nhưng ông luôn sống tích cực, làm việc hăng say và là thành viên của MTTQVN huyện Đồng Phú từ năm 2004-2011, thành viên MTTQVN thành phố Đồng Xoài từ năm 2011 đến nay. Ông được UBND thành phố Đồng Xoài công nhận là “Người công dân kiểu mẫu” nhân dịp bình xét kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020).
Dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam năm nay, ông Dương Đức Thùng chia sẻ: Tôi hy vọng đây sẽ là dịp học tập kinh nghiệm để về chia sẻ với bà con, làm sao cho kinh tế gia đình, cộng đồng dân tộc mình ai cũng phát triển.
Ông Nguyễn Như Cửu, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 2, phường Tiến Thành, cho biết: Là người lính Cụ Hồ trở về cuộc sống đời thường, ông Thùng trở thành tấm gương sáng cho mọi người về sự cần mẫn, chân thành. Ông đã góp phần thay đổi cảnh quan thiên nhiên, cần mẫn trồng cây, nuôi ong, nuôi cá và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào phát triển kinh tế gia đình.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026