“CẦU NỐI” VỮNG CHẮC GIỮA Ý ÐẢNG - LÒNG DÂN
BPO - Được đứng vào hàng ngũ của Đảng như tiếp thêm động lực, sức mạnh để các đảng viên dân tộc thiểu số (DTTS) rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa là “cầu nối” lại vừa là yếu tố “tiếp sức” đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Đảng bộ tỉnh Bình Phước hiện có hơn 37 ngàn đảng viên, trong đó khoảng 2.600 người DTTS. Là những người gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng, các đảng viên DTTS đã phát huy tốt vai trò tiên phong phát triển kinh tế gia đình, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, họ là những người trực tiếp vận động đồng bào mình tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS.
Phát huy vai trò tiên phong
Đến thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập hỏi thăm nhà anh Điểu Đách không ai là không biết. Bởi ngoài tích cực với các hoạt động ở địa phương, anh Điểu Đách còn gây dựng mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập cao và hiệu quả nhất trong vùng DTTS ở xã Đức Hạnh thời điểm hiện tại.
Chi bộ thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập sinh hoạt định kỳ tháng 8-2020
Tốt nghiệp ngành trung cấp thú y, anh Điểu Đách về địa phương công tác. Năm 2010, anh được bầu làm Chi hội trưởng nông dân thôn. Có trình độ kỹ thuật và uy tín nên ít năm sau đó anh được kết nạp Đảng. Là người DTTS đầu tiên của thôn Sơn Trung vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng nên anh Điểu Đách càng tiên phong, gương mẫu hơn trong mọi hoạt động, nhất là hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nuôi 2 con ăn học. Hiện gia đình anh nuôi hàng chục con heo mẹ, heo thịt, 4 con trâu và gần 4 ha cao su, điều, cây ăn trái, rau quả các loại. Biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi nên năng suất năm sau cao hơn năm trước, với tổng thu nhập 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Mô hình kinh tế hiệu quả của gia đình anh Điểu Đách trở thành điểm đến cho các hộ nông dân trên địa bàn tham quan, học tập. Anh Điểu Đách nhiều năm liền là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, được các cấp khen thưởng và là điển hình thi đua yêu nước của huyện Bù Gia Mập giai đoạn 2016-2020.
| “Đảng bộ xã Thống Nhất có 302 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc, trong đó 158 đảng viên DTTS. Phần lớn các chi bộ có đảng viên DTTS, nhiều nhất là các chi bộ thôn 2, thôn 10 và thôn 12. Các đảng viên DTTS đều phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, đảng viên DTTS luôn là cầu nối giữa lòng dân - ý Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đưa xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021” |
| Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng) Phan Văn Viễn |
Đảng viên trung niên, lớn tuổi nhiều kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động quần chúng thì đảng viên trẻ DTTS lại mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm. Anh Điểu Quý, Bí thư Chi đoàn thôn 2 hay anh Điểu Ngọc, Bí thư Chi đoàn thôn 6, cùng xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng là những điển hình như thế. Từ ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng, các anh Điểu Quý, Điểu Ngọc nhận thức được vai trò, trách nhiệm lớn lao của mình với gia đình, người dân, chi bộ. Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết hơn với phong trào đoàn, các anh còn rèn giũa phong cách, đạo đức, lối sống và là “cầu nối” tích cực cho người dân. Các anh vận động người thân, gia đình, bà con xóa bỏ các hủ tục, thói hư tật xấu, không nghe kẻ xấu xúi giục, thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt đến tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ tính tiên phong, gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm của đảng viên trẻ đã thu hút đông đoàn viên, thanh niên, người dân học tập, làm theo.
Khởi sắc vùng dân tộc thiểu số
Thực tế, có đảng viên DTTS tuyên truyền, vận động nên nhận thức của người dân địa bàn được nâng lên. Người dân tích cực hơn trong lao động sản xuất, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Điển hình là thôn Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Thôn có gần 100% người S’tiêng sinh sống nhưng đến nay chỉ còn 3 hộ nghèo, phấn đấu cuối năm giảm 100%. Đây là điểm sáng, khởi sắc trong vùng DTTS từ khi phát triển được đảng viên là người dân tộc bản địa.
| “Việc phát triển được đảng viên DTTS có ý nghĩa rất lớn. Ngoài chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân thì việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch trên giao của thôn hoàn thành sớm hơn dự kiến. Do họ là người bản địa, có tiếng nói riêng nên người dân dễ hiểu, dễ nhận biết, thông cảm hơn. Cụ thể, năm nay dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đến cuối tháng 7 thu ngân sách của thôn đã đạt 100%, sớm hơn so với các năm trước từ 3-4 tháng”. |
| Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Chi bộ thôn Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập |
Thực tiễn cho thấy, có đông đảng viên, nhất là đảng viên người DTTS, chi bộ phát huy được trí tuệ tập thể, thêm nhiều ý kiến đóng góp hay, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch kịp thời, sâu, sát thực tế. Các đảng viên trẻ hăng hái tham gia phát biểu trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Các tổ chức, đoàn thể ở thôn, ấp từ đó cũng mạnh lên, người đứng đầu tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi bộ thôn 2, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng là một điển hình.
Chi bộ thôn 2 có 22 đảng viên thì 20 người DTTS. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 2 Nguyễn Minh Phước cho biết: Các đảng viên luôn gương mẫu, uy tín trong cộng đồng nên ngoài đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học thì các đồng chí tích cực và tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ. Sinh hoạt chi bộ, các đảng viên hăng say phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến hay, đổi mới và sát thực tế. Trên cơ sở đó, chi bộ xây dựng, ban hành và thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Từ năm 2016 đến nay, thôn 2 vận động nhân dân cùng Nhà nước làm 11km đường bê tông và hệ thống đèn đường chiếu sáng, trong đó các đảng viên là những người đi đầu vận động, đóng góp. Song song đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đều thực hiện đạt và vượt nghị quyết đề ra. Chi bộ thôn 2 nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cuối năm 2020, thôn 2 phấn đấu về đích nông thôn mới, vượt trước 1 năm so chỉ tiêu của xã.
Là tỉnh có đông người DTTS sinh sống như Bình Phước, vì thế đảng viên DTTS sẽ là người bạn đồng hành, sát cánh cùng đồng bào trên con đường phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bằng tình cảm chân thành, sự nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, đảng viên DTTS đã, đang và sẽ là lực lượng nòng cốt giúp Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS. Đảng viên DTTS cũng chính là người “gỡ nút thắt” trong vùng DTTS, sợi dây kết nối bền chặt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Vũ Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026