TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN
BPO - Bình Phước có gần 20% số dân là người dân tộc thiểu số (DTTS); trong đó, người dân tộc bản địa có S’tiêng, M’nông, Khơme chiếm phần lớn. Trình độ dân trí còn thấp nên đa phần người DTTS thuộc diện nghèo, cuộc sống khó khăn. Để hạn chế khoảng cách giữa các dân tộc, vùng miền, ngoài thực hiện tốt các chính sách, những năm qua các cấp ủy đảng trong tỉnh đã quan tâm, đẩy mạnh phát triển đảng viên người DTTS. Đây là những hạt nhân, lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế gia đình, hoạt động xã hội, “cầu nối” giữa lòng dân - ý Đảng, đưa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.
Thực tế công tác phát triển đảng viên ở vùng nông thôn nói chung và vùng DTTS nói riêng vẫn nhiều gian nan, bởi trình độ người dân còn hạn chế, bỏ học sớm, làm ăn xa, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên DTTS thời gian gần đây ở Bình Phước đã được các cấp ủy đảng quan tâm, chú trọng và đề ra nhiều giải pháp tạo nguồn kết nạp hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xóa “trắng” đảng viên, chi bộ ở các thôn, ấp vùng DTTS, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Quan tâm, ưu tiên người DTTS
Bù Gia Mập là huyện vùng sâu, xa, biên giới với tỷ lệ hộ nghèo cao, hơn 36% số dân là người DTTS. Vì thế, công tác xây dựng, tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên nông thôn, DTTS luôn được Huyện ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bù Gia Mập cho biết: Là huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống, vì thế để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, huyện luôn đặc biệt quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đảng viên nông thôn, DTTS, có đạo. Theo đó, trong các nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều ban hành nghị quyết ưu tiên, quan tâm công tác phát triển đảng viên DTTS. Qua đó, từng bước nâng cao đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là các trường học, thôn, ấp; đồng thời từng bước tạo nền tảng vững chắc cho Đảng bộ huyện ngày càng phát triển. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện đã tạo nguồn và kết nạp 448 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu tỉnh giao và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; trong đó kết nạp 73 quần chúng ưu tú DTTS vào Đảng, nâng tổng số đảng viên DTTS lên 238 đồng chí, chiếm 14,4% đảng viên toàn Đảng bộ.
Cán bộ, đảng viên tham quan mô hình kinh tế gia đình đảng viên Điểu Trần Sang (giữa) ở thôn 2, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng
“Công tác phát triển đảng viên DTTS thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi nguồn ngày càng cạn dần do phần lớn thanh niên nông thôn sau khi tốt nghiệp các trường học chuyển đi làm xa; những trường hợp còn lại học chưa đến nơi hoặc không có động cơ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Huyện ủy sẽ tiếp tục quan tâm, chú trọng, tìm mọi giải pháp để đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mà nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra cũng như của tỉnh giao” - ông Lê Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bù Gia Mập chia sẻ.
Huyện Hớn Quản có gần 22% số dân là người DTTS, nên công tác tạo nguồn phát triển đảng viên DTTS cũng được Huyện ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng. Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác phát triển đảng viên nói chung và đảng viên DTTS luôn đạt và vượt nghị quyết đề ra. Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hớn Quản Vũ Xuân Trường cho biết: Xác định vị trí, vai trò quan trọng của đồng bào DTTS trong khối đại đoàn kết dân tộc, Huyện ủy luôn tìm giải pháp phát triển đảng viên tại các ấp, sóc. Đến nay, huyện có 141 đảng viên người DTTS trên tổng số 2.485 đảng viên toàn Đảng bộ.
Xóa “trắng” chi bộ, đảng viên vùng DTTS
Ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản có 66% số dân là người S’tiêng. Trước đây, ấp chưa có đảng viên người DTTS nên việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân gặp nhiều khó khăn. Khắc phục hạn chế này, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tìm mọi giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên DTTS. Năm 2017, Chi bộ ấp Sóc Ruộng lần đầu tiên kết nạp được quần chúng ưu tú người DTTS vào Đảng, đó là ông Điểu Phương. Ông Điểu Phương là người có uy tín, quần chúng ưu tú trong vùng DTTS. Ông có nhiều năm tham gia các hoạt động đoàn thể như bí thư đoàn thanh niên, chi hội trưởng nông dân, phó ấp và được tín nhiệm bầu đại biểu HĐND xã.
Đặc biệt, từ khi được kết nạp Đảng, ông Điểu Phương càng thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu hơn trong mọi hoạt động ở cơ sở cũng như cuộc sống gia đình. Ghi nhận sự năng nổ, nhiệt huyết đó, đầu năm 2020, ông được Chi bộ ấp bầu giữ chức Bí thư. Có Bí thư chi bộ là người DTTS nên cùng với việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết thì công tác tạo nguồn phát triển đảng viên DTTS càng thuận lợi hơn. Ông Điểu Phương cho biết, hiện đã vận động, thuyết phục 1 quần chúng ưu tú người S’tiêng làm hồ sơ, kết nạp trong thời gian tới.
| “Thủ phủ hồ tiêu của Bình Long là xã Thanh Phú. Trước đây, ấp Thanh Sơn, xã Thanh Phú có khoảng 200 hộ, tất cả đều trồng tiêu. Riêng tổ 5, ấp Thanh Sơn có hơn 20 hộ, thì giờ chỉ còn 6 hộ trồng ít tiêu xen kẽ với các cây khác. Hồ tiêu bây giờ không còn là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế mà chỉ còn vài trụ làm cây gia vị cho gia đình sử dụng”.Để công tác phát triển đảng viên DTTS đạt hiệu quả, thời gian tới Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính như đẩy mạnh thực hiện thắng lợi chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XII vừa qua. Đó là phát huy vai trò của các đoàn thể tại cơ sở nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên từ quần chúng ưu tú. Theo đó sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất giỏi, giúp nhau làm kinh tế, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và phấn đấu phát triển từ 5-7 đảng viên DTTS/năm. Song song đó sẽ chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức, chất lượng các phong trào đoàn thể, từ đó tạo nguồn phát triển đảng viên DTTS. |
| Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hớn Quản Vũ Xuân Trường |
Không chỉ xóa “trắng” đảng viên DTTS, các cấp ủy đảng còn đặc biệt quan tâm xóa chi bộ ghép tại vùng DTTS để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết sâu, sát thực tế hơn. Chi bộ thôn Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập là điển hình. Thôn có 106 hộ, trong đó 94% số dân là người S’tiêng, nhưng từ năm 2016 trở về trước do thiếu đảng viên nên phải sinh hoạt ghép với Chi bộ thôn Đức Lập. Thiếu đảng viên tại chỗ, vì vậy việc chỉ đạo phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo gặp nhiều khó khăn.
Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Bù Gia Mập về xóa “trắng” chi bộ thôn, năm 2017, Đảng ủy xã phân công đảng viên là cán bộ xã về sinh hoạt, đồng thời thành lập Chi bộ thôn Phú Nghĩa nên công tác triển khai thực hiện nghị quyết thuận lợi hơn. Cùng với đó, chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục quần chúng tích cực tham gia các tổ chức, đoàn thể thôn để từng bước tạo nguồn kết nạp Đảng. 3 năm sau đó, chi bộ đã kết nạp 2 quần chúng ưu tú người DTTS tại chỗ vào Đảng. Đó là anh Điểu Tôn, Trưởng ban công tác Mặt trận kiêm Chi hội trưởng cựu chiến binh thôn và anh Điểu Hùng, Bí thư Chi đoàn thôn.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa cho biết: Xã có 7 thôn DTTS thì tất cả đều có đảng viên dân tộc tại chỗ với 17 đồng chí. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã phát triển 9 đảng viên DTTS và nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu kết nạp 25 quần chúng ưu tú DTTS vào Đảng. Những năm qua, công tác vận động tạo nguồn kết nạp Đảng có những khó khăn nhất định, do trình độ còn hạn chế nên quần chúng chưa mặn mà với tổ chức Đảng. Tuy nhiên, cùng với tuyên truyền nâng cao nhận thức, những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước nên người dân, quần chúng ưu tú cảm nhận rõ nét sự lãnh đạo của Đảng, chung tay của Nhà nước đã đem đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con. Từ đó nhân dân tin tưởng, đi theo và phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Và nguyện vọng của một số thanh niên, quần chúng ưu tú cũng muốn tham gia vào tổ chức Đảng để góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.
Vũ Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026