Thượng úy Tô Việt Hằng
Thượng úy Tô Việt Hằng cho biết: “Trong điều tra phá án, chìa khóa phá án thành công chính là sự kết hợp giữa các biện pháp nghiệp vụ với những thông tin nhân dân cung cấp”.
Anh tâm sự: “Muốn phòng ngừa tốt, cán bộ trinh sát phải nắm chắc cơ sở, quản lý tốt các di biến của tội phạm để đề ra những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời đấu tranh trấn áp tội phạm. Với tình hình tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm đang đặt ra những thách thức cho các trinh sát hình sự”.
Năm 2013, anh đã lập hồ sơ và tham mưu UBND các cấp ban hành quyết định đưa 15 đối tượng vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục. Bằng biện pháp nghiệp vụ anh đã ngăn chặn kịp thời 3 vụ án, khởi tố 3 đối tượng, xử lý hành chính 3 đối tượng. Anh còn tham gia 3 chuyên án của công an huyện, 3 chuyên án của Công an tỉnh, trong đó đã đấu tranh triệt phá thành công 2 chuyên án. Ngoài công tác phòng ngừa, thượng úy Tô Việt Hằng còn được lãnh đạo công an huyện phân công điều tra án. Anh đã góp phần làm rõ 7 vụ án, đề nghị truy tố 13 bị can trong năm 2013.
Trong câu chuyện anh kể về nhiệm vụ của mình và đồng đội trên trận tuyến phòng ngừa, đấu tranh tấn công tội phạm hình sự, anh luôn đề cao vai trò và sức mạnh của quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Theo anh: “Sức mạnh của quần chúng đã giúp tôi và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ”. Với những thành tích trong những năm qua, thượng úy Tô Việt Hằng đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen đột xuất của các cấp, ngành.
Văn Tuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026